Một nhóm sinh viên thuộc trường Đại học Nghệ thuật Zurich và Đại học ETH Zurich, Thụy Sỹ đã phát triển thành công loại xe lăn đặc biệt dành cho người khuyết tật, có thể chinh phục được mọi loại cầu thang.

Xe lăn Scalevo
Xe lăn Scalevo.

Scalevo có thể vượt được mọi loại cầu thang như bậc thang thường làm bằng bất kỳ vật liệu nào, cầu thang xoắn ốc, những góc dốc….
Scalevo là chiếc xe lăn đầu tiên có kích cỡ chuẩn, cùng với kích cỡ của xe lăn truyền thống, được thiết kế đặc biệt để vừa với các khung cửa chuẩn. Bên cạnh đó, xe không đòi hỏi người dùng phải di chuyển phần thân trên hay sử dụng sức mạnh cánh tay nhiều.
Ngoài 2 bánh xe như thường thấy, Scalevo còn có thêm một bánh xích cao su phụ, nằm ở dưới ghế ngồi. Bánh xích này được dùng khi xe “leo” cầu thang và được điều khiển bằng một bàn phím điện tử ngay trên tay để của xe. Một điểm thú vị là khi bạn dùng tới bánh xích, xe lăn sẽ tự điều chỉnh độ cao của ghế ngồi, giúp người trên xe luôn có được tư thế ngồi thẳng và thoải mái.
Đội ngũ chế tạo Scalevo tin rằng, khi sản phẩm của mình hoàn thiện, nó sẽ được bán ra thị trường với giá chỉ nhỉnh hơn giá xe lăn truyền thống một chút.