Chính quyền thành phố Tương Dương, Trung Quốc đã lắp robot tại ngã tư đường nhằm ngăn người đi bộ qua đường sai vị trí.

Mặc dù hầu hết các tuyến đường lớn hiện nay đều đã có vạch kẻ qua đường và cầu vượt dành cho người đi bộ, tuy nhiên, rất nhiều người dân vẫn bất chấp sự an toàn của bản thân và các phương tiện giao thông khác khi qua đường sai vị trí. Nhằm giải quyết vấn nạn này, chính quyền thành phố Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc đã cho lắp đặt một robot tại ngã tư đường nhằm nhắc nhở người đi bộ khi qua đường.

Robot đặc biệt này có khả năng đưa ra tín hiệu hướng dẫn giao thông giống tương tự như cảnh sát giao thông bằng cánh tay máy của mình. Ngoài ra, robot cũng có thể nháy đèn báo hiệu và phát ra âm thanh cảnh báo khi người đi bộ qua đường sai vị trí. Robot được trang bị hệ thống camera theo dõi trên phần đầu nhằm ghi lại những tình huống cư xử không hay của người đi đường.

Chính quyền thành phố hy vọng robot hướng dẫn qua đường đúng cách này sẽ giúp cải thiện tình trạng qua đường bừa bãi và nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh của robot chỉ dẫn qua đường tại Trung Quốc: