Pepper là robot nổi tiếng của hai công ty Aldebaran Robotics và SoftBank Mobile, giá bán 1.200 bảng Anh.

Người máy biết đọc cảm xúc này từng gây sốc khi được cử đi học với người ở Trường Trung học Hisashi, Nhật Bản cách đây vài tháng.

Pepper chụp ảnh tự sướng cùng người hâm mộ. Ảnh: Japantimes
Pepper chụp ảnh tự sướng cùng người hâm mộ. Ảnh: Japantimes

Cao 120cm, được trang bị cảm biến và máy ảnh, Pepper có thể đọc cảm xúc, phân biệt giới tính và ước tính tuổi của người đối thoại. Nó di chuyển bằng bánh xe, có một màn hình cảm ứng ở ngực.

Vừa qua, các nhà sản xuất đã triển khai một loạt nâng cấp cho chú robot này. Họ tiến hành cập nhật các ứng dụng mới để Pepper có thể hành nghề như một trợ lý về sức khỏe, thu thập và giải thích các báo cáo y tế cho bệnh nhân.

Các ứng dụng khác sẽ cho phép Pepper giảng dạy, bao gồm dạy trẻ nhỏ qua các trò chơi và bài tập, dạy thanh - thiếu niên, chẳng hạn trong môn tiếng Anh vốn đang có nhu cầu tăng cao tại Nhật Bản.

Ngoài ra, các nhà sản xuất cũng lập trình để người máy Pepper có thể biểu diễn khả năng giải trí, đặc biệt là giúp đỡ người già. Thông qua một vài bài tập đơn giản về đọc, viết và làm toán, Pepper có thể giúp những người cao tuổi rèn luyện trí não và thường xuyên đi kèm, chăm sóc họ. Đây được cho là những tính năng rất hữu ích trong việc chăm sóc người già tại Nhật Bản - đất nước có một phần tư dân số trên 65 tuổi.

“Mục đích của lần nâng cấp và giới thiệu Pepper này là để mọi người thấy chúng tôi muốn phát triển robot này cho hàng loạt công việc khác nhau. Chúng tôi muốn mọi người quen với ý tưởng robot là một phần, một thành viên của gia đình” - ông Yusuke Abe thuộc bộ phận truyền thông của SoftBank Mobile cho biết.