Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, quân đội nước này mới được trang bị 500 khẩu súng trường hiện đại MRT-76.

Đây là mẫu súng trường tự động, do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất. Nó lần đầu được xuất hiện trong triển lãm vũ khí ở thành phố Kırıkkale. 1 triệu viên đạn đã được sử dụng trong khi thử nghiệm loại súng này.

Súng trường tấn công MRT-76 của Thổ Nhĩ Kỳ
Súng trường tấn công MRT-76 của Thổ Nhĩ Kỳ

Súng MRT-76 nặng 4,2kg, chiều dài nòng súng là 40,6cm. Súng đạt tốc độ bắn khoảng 700 phát/phút. Tốc độ ban đầu đạn bay là 800m/giây, có khả năng bắn xa khoảng 600m.

Súng trường tấn công này còn được trang bị thêm một ống ngắm, chiều dài của ống có thể điều chỉnh được.