Công nghệ nhận diện khuôn mặt sẽ lần đầu được áp dụng chính thức tại Olympic 2020 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản).

Theo Reuters, ban tổ chức đã hợp tác với công ty NEC của Nhật Bản để phát triển hệ thống. Cụ thể hơn, 300.000 vận động viên và quan chức phải cung cấp ảnh cá nhân để đưa vào cơ sở dữ liệu trước tháng 7/2020. Một thẻ căn cước gắn chip điện tử được sử dụng để xác minh danh tính khi họ bước vào hơn 40 địa điểm.

Theo ban tổ chức, các điểm thi đấu ở Tokyo không phải lúc nào cũng đủ không gian, thậm chí là thời gian để kiểm tra an ninh theo cách truyền thống do thời tiết nắng nóng, lượng người tham dự đông. Hệ thống nhận diện khuôn mặt giúp việc xác thực diễn ra nhanh chóng và đơn giản hơn.

Masaaki Suanuma, Phó chủ tịch NEC cho biết hệ thống sẽ áp dụng cho "sân vận động, trung tâm phát sóng quốc tế và những khu vực khác", đối tượng bao gồm vận động viên, quan chức, tình nguyện viên và giới truyền thông, chưa áp dụng cho khán giả.

Công nghệ của NEC từng được thử nghiệm tại Olympic Rio 2016 và các sân bay. Theo Suanuma, công nghệ có độ chính xác lên đến 99,7%, có thể xác nhận cả người khuyết tật và những người có chiều cao khác nhau.