Dù không có bằng cấp, nhưng nhờ quyết tâm theo đuổi đam mê, một nông dân trẻ ở Hà Nội đã tạo ra chiếc máy nông nghiệp 15 tính năng, giúp bà con giảm sức lao động trên cánh đồng và mang lại năng suất cao.

Học hết cấp ba, do điều kiện gia đình nên anh Tạ Đình Huy (34 tuổi,thônAn Mỹ, xãThượng Vực,Chương Mỹ, Hà Nội) tạm gác giấc mơ đại học để theo nghề sửa chữa xe máy.Anh vay vốn mở cửa hàng kiếm tiền phụ giúp mẹ và các em. Nhờ chăm chỉ làm việc, tay nghề của Huy ngày càng nâng cao, cửa hàng lúc nào cũng đông khách. Kinh tế gia đình anh nhờ đó dần được cải thiện.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh người thân cùng bà con vất vả "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà đời sống không mấy cải thiện, anh nung nấu ý tưởng giúp đỡ họ.

"Sinh ra trong gia đình nghèo làm ruộng, bản thân trải qua tất cả công việc làm đồng áng nên tôi hiểu rất rõ sự vất vả của người nông dân", anh Huy nói.

nong-dan-8x-che-tao-may-nong-nghiep-15-chuc-nang

Anh Tạ Đình Huy bên cạnh sản phẩm nông nghiệp đa năng. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Hằng ngày, sau khi trở về từ cửa hàng, anh thức đêm đọc sách, tham khảo thông tin vềthiết bị nông nghiệp trên Internet để thực hiện ý tưởng tạo ra chiếc máy thay thế sức lao động, tăng năng suất.Năm 2005, Huy bắt đầu vẽ phác thảo các bản thiết kế, nhưng cứ vẽ xong anh lại xóa vì không ưng ý. Cứ như vậy, nhiều đêm thức trắng, hàng trăm bản vẽ bị ném đi.

Cho rằng anh Huy đang mất thời giờ vào thứ không thể thực hiện, nhất là với người không có bằng cấp, hàng xóm ra sức can ngăn, còn người thân trong gia đình khuyên anh nên tập trung làm công việc như cũ để có đồng ra đồng vào.

Để ngoài tai những lời nói của gia đình, hàng xóm, Huy quyết tâm thực hiện ý tưởng. Anh tìm mua lại động cơ xe máy cũ để nghiên cứu cách biến thành động cơ máy nông nghiệp để chi phí rẻ hơn. Cuối cùng,chiếc máy nông nghiệp có chức năng làm đất, phun thuốc sâu và bơm nước cũng ra đời sau hai tháng dày công nghiên cứu.

Để khắc phục nhược điểm của thiết bị như cồng kềnh, không bắt mắt và hoạt động hạn chế ở các địa hình, anh Huy lại mày mò, ngày đêm cải tiến để thiết bị ưa nhìn hơn và có thêm một số tính năng khác.

Năm 2010 anh quyết định bỏ hẳn nghề sửa xe máy, dành thời gian theo đuổi đam mê. Một lần nữa gia đình lại lên tiếng không đồng tình, bởi anh là trụ cột về kinh tế. "Khó khăn nhất với tôi không chỉ vấn đề tài chính mà lớn hơn là tinh thần, bởi không ai ủng hộ tôi theo đuổi việc tạo ra máy nông nghiệp đa chức năng", Huy chia sẻ.

Anh đi khắp nơi để tìm hiểu mong muốn và cách làm nông nghiệp của người dân, tìm gặp những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí để học tập. Với kiến thức và kinh nghiệm thực tế, năm 2014 anh chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp có thêm 5 chức năng so với thiết bị đầu tiên gồm cày, bừa, rạch luống, gieo hạt, làm cỏ, làm đất, phun thuốc trừ sâu, bơm nước.

Không dừng lại ở đó, một thời gian sau Huy nâng cấp chiếc máy lên "12 in 1", 4 chức năng được bổ sung là đào bùn cà phê, đào phân vi sinh, cấy lúa, di chuyển vật nặng trong vườn.Đầu 2016,anh tăng thêm 3 chức năng cho máy làđào hố trồng cây, phát điện, đào mương.

Được thiết kế bằng động cơ xe máy và diezen chuyên dụng nên thiết bị của Huy tiết kiệm nhiên liệu, dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng khi hỏng hóc. Bên cạnh đó, động cơ thiết kế li hợp tự động, bất cứ ai cũng có thể vận hành dễ dàng. Chiếc máy này không chỉđược bà con nông dân trong nước tìm mua, mà còn xuất khẩu sang thị trường Lào.

Với thành công đạt được, năm 2016, Huy là một trong những nông dân tiêu biểu được Bộ Nông nghiệp tôn vinh nhờ có sáng kiến cải tiến công nghệ, kỹ thuật, máy móc ứng dụng rộng rãi vào sản xuất, thay thế sức lao động. Trước đó, sản phẩm của anh đã giành giải nhất tuần "Nhà sáng chế" năm 2014 so VTV tổ chức.