Tờ China Money Network của Trung Quốc hôm 6/3 đưa tin 2 chiếc xe điện Tesla Model S đã bị phát nổ ngay tại trạm sạc điện Supercharger ở Thượng Hải.

Tia lửa phát ra ở một trong 2 chiếc xe và sau đó đã lan sang chiếu xe còn lại, đang đỗ ngay cạnh. Điều đáng nói là chiếc xe Model S đã đỗ lại khá lâu trước khi bị bốc cháy. Người ta vẫn chưa làm rõ được là khi chiếc xe bị nạn nó có đang nối với trạm sạc hay không và nguyên nhân dẫn tới vụ cháy là gì. May mắn là không ai bị thương trong vụ việc trên.

Đại diện của Tesla ở châu Á vẫn chưa thể đưa ra được lời bình luận gì về sự việc.

Mẫu xe hơi điện Tesla Model S
Mẫu xe điện Tesla Model S

Kể từ khi bắt đầu sản xuất mẫu Model S vào năm 2012, đã có hơn 150.000 chiếc xe điện thuộc mẫu này được bán ra thị trường, trong đó chỉ có 2 chiếc bị cháy do lỗi nhà sản xuất.

Vào tháng 1/2016, một chiếc xe Tesla bị cháy do mạch ngắn trong bộ sạc pin. Tháng 6/2016, một chiếc Tesla Model S bị nổ trong thời gian thử nghiệm di lỗi sản xuất.

Công ty Tesla Inc. là công ty của Mỹ chuyên sản xuất các loại xe chạy điện. Nó được người sáng lập Google Larry Page, Sergey Brin, đồng sáng lập PayPal Elon Musk và chủ tịch eBay Jeffrey Skoll đầu tư.