Ngoài lí do thời tiết xấu, Boeing 737-800 từng gặp những tai nạn vì các lỗi kỹ thuật do vỡ bánh răng, lỗi chế độ bay tự động, lỗi liên lạc và lỗi điều khiển bay.

Tờ Itar-tass cho biết, một chiếc máy bay chở khách Boeing 737-800 từ Dubai tới Nga vừa bị rơi tại thành phố phía Nam Nga Rostov – on – Don khi đang tiếp cận đường băng để hạ cánh. Vụ tai nạn khiến 55 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác làm máy bay rơi. Một số nguồn tin phỏng đoán do thời tiết xấu. Vì các quan chức ở Rostov – on – Don đã cảnh báo có bão từ cách đây 1 ngày.


Máy bay chở khách Boeing 737-800.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên loại máy bay chở khách Boeing 737-800 gặp nạn. Từ năm 2000 trở lại đây, theo dữ liệu của b737.org.uk cho biết có ít nhất hơn 10 vụ tai nạn của Boeing 737-800 khiến nhiều người thiệt mạng. Nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn rất đa dạng, ngoài vì thời tiết xấu còn có cả các lỗi phi công và kỹ thuật của máy bay.

Cụ thể, vào cuối năm 2000, một chiếc Boeing 737-800 bị vỡ bánh răng mũi khi hạ cánh xuống sân bay Shannon. Sự cố khiến 189 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn đã suýt mất mạng.

Tới khoảng tháng 3/2005, chiếc Boeing 737-800 chỉ sau một thời gian ngắn cất cánh từ Nga cũng khiến 120 hành khách “hú vía” vì bất ngờ rơi tự do từ độ cao 3000 feet (914,4 mét). Nguyên nhân được xác định do phi công đã bật chế độ bay tự động cả trong thời gian cất cánh nên đã khiến máy bay bị mất độ cao đột ngột. Rất may các phi công đã kịp thời tắt chế độ bay này và lái máy bay đến nơi an toàn.

Trong tháng 2/2009, 9 trong số 134 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của Boeing 737-800 từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hà Lan đã thiệt mạng. Nguyên nhân đáng tiếc xảy ra do lỗi thiết bị đo độ cao của cơ trưởng khi hạ cánh khiến cho máy bay mất kiểm soát và vỡ làm 3 mảnh.

Tới năm 2014, một chiếc Boeing 737-800 bay từ Ostrava (Cộng hòa Czech) tới Anh cũng suýt nữa cướp đi sinh mạng của 177 hành khách và phi hành đoàn do lao đuôi xuống đất trong quá trình hạ cánh, khiến đuôi và sau và bụng máy bay bị hư hỏng đáng kể.

Vào khoảng tháng 4/2015, máy bay Boeing 737-800 trên chuyến bay 9W-2423 từ Varanasi tới Khajuraho (Ấn Độ) cũng khiến 59 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn hoảng sợ khi bị hỏng lốp chính ở bên trái khiến cho nó phải hạ cánh bằng lốp bên phải.

Được biết, Boeing 737-800 ra đời dựa trên phiên bản 737-700 nhằm thay thế các máy bay 737-400. Mẫu 737-800 được ra mắt vào năm 1994 và đi vào hoạt động trong năm 1998. Máy bay này chứa được 162 hành khách với thiết kế hai hàng ghế và 189 hành khách với thiết kế một hàng ghế. Boeing 737-800 cũng được xem là đối thủ cạnh tranh với A320.