Dù mới chỉ ra mắt và phát hành tại một vài quốc gia, song Pokemon Go - trò chơi điện tử trên smartphone đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới mùa hè này. Và dưới đây là những chuyện khó tin nhất liên quan đến trò chơi này.

1. Phát hiện xác chết khi chơi Pokémon Go

Shayla Wiggens - thiếu nữ Mỹ phát hiện xác chết trong khi đi săn Pokemon.
Shayla Wiggens - thiếu nữ Mỹ phát hiện xác chết trong khi đi săn Pokemon.

Pokemon Go trở thành đang nổi lên như một hiện tượng khi nhiều người trên thế giới phát cuồng vi trò chơi này. Pokemon Go được mô phỏng theo trò chơi Nintendo của thập niên 1990, theo đó từ trẻ con đến người lớn đều phải vận động, bằng cách đi bộ và đi xe với những quãng đường dài hàng chục cây số trong thế giới thực để lùng bắt Pokémon.

Cũng như những người chơi khác, thiếu nữ 19 tuổi tên là Shayla Wiggens, ở tiểu bang Wyoming, miền Tây nước Mỹ cho biết, cô bé đơn giản “đứng dậy và đi bộ xung quanh” để lùng bắt Pokémon. Tuy nhiên, trò chơi điện tử này lại dẫn cô bé tới một phát hiện bất ngờ - một xác chết trôi trên sông của một người đàn ông mặc quần áo màu đen.

Phòng cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc. Tuy nhiên, thông tin điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông đã bị chết đuối.

Chia sẻ với báo chí về phát hiện trên, Shayla Wiggens cho biết, mình không cảm thấy sợ hãi và sẽ tiếp tục chơi Pokémon Go.

2. Pokémon Go “tiếp tay” cho hành vi ngoại tình

Evan Scribner, chàng trai Mỹ ngoại tình trong khi chơi Pokémon Go
Evan Scribner, chàng trai Mỹ ngoại tình trong khi chơi Pokémon Go

Evan Scribner, một cư dân New York (Mỹ) buồn bã chia sẻ, anh đang rơi vào tình trạng độc thân vì bị bạn gái “đá” sau khi cô phát hiện anh ngoại tình trong khi chơi Pokémon Go.

Scribner chia sẻ, do mải mê săn một con Pokémon, anh đi lạc tới nhà người tình cũ lúc nào chẳng hay.

Tình cũ không rủ cũng tới, Scribner đã “vui vẻ” với người tình trước khi tiếp tục trò chơi. Nhưng không may cho Scribner, anh bị bạn gái hiện tại bắt gặp tại trận ngay sau đó.

“Cô ấy đã phát hiện ra mọi chuyện và không thèm liên lạc với tôi từ đó đến nay”, Scribner tâm sự.

3. Pokémon Go giúp “chữa khỏi” chứng trầm cảm, âu lo

Một số game thủ Pokémon Go cho biết, trò chơi điện tử này đã giúp họ cải thiện sức khỏe tâm thần một cách bất ngờ.

Ari, một thiếu niên từ Orlando, Florida cho biết, cô bé bị mắc chứng trầm cảm suốt 3 năm qua, nên sống khép kín và ít khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, nhờ chơi Pokémon Go, Ari trở nên cởi mở và hướng ngoại hơn, chứng trầm cảm do đó đã thuyên giảm rõ rệt.

“Kể từ khi chơi Pokémon Go, tôi ra ngoài nhiều hơn và bỗng nhiên cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Tôi cảm thấy thích thú mỗi khi bắt được một Pokémon và muốn chơi không ngừng. Sau đó, tôi bắt đầu thử hòa nhập với xã hội, đi chơi với bạn bè, tới các trung tâm mua sắm… Tất cả những điều đó đã mang lại hiệu quả tức thì…”, Ari chia sẻ.

Nhà tâm lý học John M. Grohol nhấn mạnh, lợi ích lớn nhất từ trò chơi điện tử Pokémon Go là khuyến khích mọi người vận động, đi ra ngoài thay vì ở nhà ôm máy tính hoặc TV. Việc vận động rất có lợi cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Chỉ cần 30 phút hòa vào thiên nhiên mỗi tuần cũng đã giúp cải thiện sức khỏe.

4. Suýt mất mạng trong khi chơi Pokémon Go

Cắm cúi chơi Pokémon Go, nhiều người đã gặp tai nạn đáng tiếc
Cắm cúi chơi Pokémon Go, nhiều người đã gặp tai nạn đáng tiếc

Theo USA Today, vì quá mải mê chơi Pokémon Go, 2 thanh niên đã bị thương sau khi ngã xuống vách núi ở bờ biển Encinitas, phía Bắc San Diego (Mỹ) thứ Tư tuần trước (13.7).

Hai nạn nhân kể lại rằng họ bị rớt sau khi trèo qua hàng rào, bất kể bảng cấm khuyến cáo không nên ra gần dốc núi. Trong đó, một trong 2 người bị rơi xuống bãi biển bên dưới từ độ cao khoảng 17 mét, trong khi người còn lại bị rớt xuống từ khoảng 30 mét. May mắn cả hai đều thoát chết.

Nhiều người chơi khác đã lên mạng than phiền về việc bị thương trong khi chơi Pokémon Go.
“Tôi bị trượt chân và rơi xuống hố đêm qua trong khi đi tìm Pokémon, Kết quả là tôi bị gãy chân, cần 6-8 tuần để phục hồi”, người chơi có nickname là Reddit chia sẻ.

5. Trộm cướp nhắm mục tiêu vào người chơi Pokémon Go

Chân dung nhóm cướp người Mỹ phục kích game thủ Pokémon Go
Chân dung nhóm cướp người Mỹ phục kích game thủ Pokémon Go

Nhóm cướp người Mỹ bao gồm Shane Michael Baker, 18 tuổi, Brett W. Miller, 17 tuổi, and James D. Warner, 18 tuổi mới đây bị bắt sau khi thực hiện một vụ cướp táo tợn có sử dụng vũ khí “nóng”.

Ban đầu cảnh sát cho rằng, nhóm cướp này lợi dụng Pokémon Go để nỗ lực lừa các nạn nhân của chúng tới địa điểm chúng phục kích sẵn rồi ra tay.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng, nhóm cướp chỉ phục kích sẵn ở những địa điểm chúng biết người chơi Pokémon Go đang đổ đến để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngoài ra, tại Úc, một cặp vợ chồng vào công viên một thị trấn nhỏ gần Sydney vào đêm thứ Tư (13.7) để tìm nhân vật của trò chơi có tên “pocket monsters” và bị hai người đàn ông dùng súng uy hiếp nhưng may mắn thoát thân vô sự.

6. Bỏ việc để toàn tâm toàn ý chơi Pokémon Go

Chàng trai trẻ Tom Currie, 24 tuổi sinh sống tại thành phố Auckland thuộc New Zealand đã bất ngờ quyết định nghỉ công việc đã gắn bó suốt 6 năm qua chỉ để có thời gian... đi bắt Pokémon sau vài ngày chơi trò chơi này.

Tom Currie chia sẻ, anh sẽ đi du lịch quanh New Zealand trong vòng 2 tháng và chỉ để chơi Pokemon GO. Đúng như yêu cầu của game, người chơi sẽ phải đi tới nhiều địa điểm thực tế để bắt Pokemon. Nơi mà anh chàng này hướng tới là khu vực núi Kaikoura Ranges do anh đã thấy Pokémon quý hiếm Dragonair xuất hiện tại đây.

7. Bảo tàng Holocaust (Mỹ) không cho phép game thủ vào săn Pokémon

Bảo tàng Holocaust gần đây đã ban hành thông báo yêu cầu các game thủ không sử dụng điện thoại để chơi Pokémon. Lý giải cho quy định trên, Giám đốc truyền thông của bảo tàng Holocaust nói: “Chúng tôi khuyến khích du khách sử dụng điện thoại để chia sẻ và lĩnh hội kiến thức khi tham quan bảo tàng. Tuy nhiên, trò chơi này không phục vụ cho mục đích tưởng niệm và giáo dục. Do đó, chúng tôi yêu cầu người chơi không chơi Pokémon Go ở đây”.

Còn Chris Desciora, bảo vệ an ninh tại bảo tàng Holocaust chia sẻ, chơi Pokémon Go không có gì xấu nhưng nhà sản xuất cần phải xem xét, cân nhắc để không đặt Pokémon trong bảo tàng, thu hút người chơi tới đây nhằm tôn trọng bảo tàng, để người chơi tới đây tham quan, chứ không phải để bắt Pokémon.

8. Game thủ "đỏ mặt" vì phải tới câu lạc bộ thoát y săn Pokémon

Một số người chơi cho biết, không ít lần họ bị “đỏ mặt” sau khi bị dẫn dụ tới các địa điểm nhạy cảm như câu lạc bộ thoát ý, nhà thổ, cửa hàng đồ chơi tình dục…

Nhiều người cảnh báo, vì Pokémon Go dành cho cả lứa tuổi trẻ em nên các nhà sản xuất cần tránh dẫn dụ các game thủ nhí tới những địa điểm hoang vắng, nguy hiểm dễ dẫn đến các tai nạn đáng tiếc như bị bắt cóc, cướp giật, ngã xuống hố…