Việc nhà máy điện hạt nhân nổi với những công nghệ hiện đại nhất của Nga bước vào giai đoạn thử nghiệm là một tin vui lớn bởi nó có thể mở ra cơ hội để Nga thám hiểm Bắc Cực.

Ý tưởng ấp ủ lâu

Ý tưởng xây nhà máy điện hạt nhân nổi không phải là mới với Nga. Họ đã có ý định này từ 25 năm trước.

Theo tờ Bulletin, vào mùa hè năm 2006, nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk đã hi vọng có thể hoàn thiện một nhà máy điện hạt nhân trên xà lan, sử dụng lò phản ứng được cải tiến từ một tàu phá băng cũ vào cuối năm đó. Tuy nhiên, sau đó dự án này đã bị dừng lại.

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga với tên gọi Viện sĩ Lomonosov
Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga với tên gọi Viện sĩ Lomonosov

Nhưng Nga không từ bỏ dự án nhà máy điện hạt nhân với hi vọng đây sẽ là cách rẻ nhất để tiếp thêm sức mạnh cho những vùng đất Nga thuộc khu vực Bắc Cực.

Và họ đã tái khởi động lại dự án này bằng việc xây dựng 2 nhà máy hạt nhân nổi, với chiếc đầu tiên được đặt tên Viện sĩ Lomonosov, và sẽ được kéo về cảng Pevek ở Bắc cực, chiếc thứ hai dự định sẽ được kéo về Vilyuchinsk, 1 thị trấn nằm trên bán đảo Kamchatka.

Bước tiến dài trong việc thực hiện ước mơ

Theo thông báo của phòng truyền thông Tập đoàn ROSATOM, các cuộc thử nghiệm nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga này sẽ được diễn ra ở Nhà máy đóng tàu Baltic, St.Petersburg.

“Viện sĩ Lomonosov” có chiều dài 144m, chiều rộng 30m. Nó có độ giãn nước 21.500 tấn và chứa được đoàn thủy thủ gồm 69 người. Nhà máy điện hạt nhân nổi này sử dụng 2 lò phản ứng đẩy hải quân KLT-40, có khả năng cung cấp tới 70MW điện và 300 MW nhiệt.

Theo kế hoạch, nhà máy điện hạt nhân nổi này sẽ hoàn thành thử nghiệm sau hơn 1 năm nữa.
Giám đốc bộ phận Truyền thông và quan hệ cộng đồng của Rosenergoatom – Andrew Timonov cho biết: “Nhà máy có thể cung cấp điện trực tiếp cho người dùng. Nó đặc biệt hữu dụng ở những khu vực hẻo lánh xa xôi, kiểu ở Viễn Đông và Bắc Cực”.

“Viện sĩ Lomonosov” sẽ cung cấp điện cho toàn thành phố Pevek và Chukotka. Sau 12 năm sử dụng, bộ phận phát điện sẽ được chuyển tới Murmansk để sửa chữa trong vòng 1 năm rồi sau đó được đưa trở lại để hoạt động.

Theo kế hoạch, hệ thống các nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ được dùng chủ yếu ở những khu vực vùng cực thuộc Nga. 5 nhà máy dạng này sẽ được Gazprom sử dụng cho việc phát triển các mỏ gas và khí đốt ngoài khơi, cũng như cho việc vận hành các hệ thống ở bán đảo Kola và Yamal.