Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đồng minh vừa tiến hành cuộc tập trận chống mã độc trên máy tính bảng và các thiết bị kết nối trong không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc tập trận về an ninh mạng trên quy mô lớn vừa diễn ra tại Estonia. Ảnh minh họa
Cuộc tập trận về an ninh mạng trên quy mô lớn vừa diễn ra tại Estonia. Ảnh minh họa

Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày với tên gọi “Liên minh không gian mạng 2015” diễn ra ở Estonia, với mục đích nâng cao độ bảo mật an ninh thông tin cho các quốc gia thành viên.

400 lính đến từ 33 quốc gia tham gia cuộc tập trận có nhiệm vụ giải quyết các tình huống an ninh mạng như thiết bị máy tính của các quan chức cao cấp ở Trung tâm Không gian mạng tại Tartu - thành phố lớn thứ hai của Estonia - bị tấn công quy mô lớn.

“Ý tưởng của cuộc tập trận này là mô phỏng các mối đe dọa có thực” - trung tá Christian Braccini, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Huấn luyện và Điều hành không gian mạng ở Tallinn, thủ đô Estonia - cho biết.

“Mục đích của cuộc tập trận không phải để các đội tham dự cạnh tranh với nhau, mà để họ học cách phối hợp hành động” - trung tá hải quân Mỹ Robert Hoar - người chỉ huy cuộc tập trận nói.
Đây là lần thứ ba một sự kiện tương tự được tổ chức tại Estonia - một trong những nước có trình độ công nghệ thông tin phát triển nhất thế giới.

Đây cũng là mục tiêu của các hacker trong một cuộc tấn công mạng có tổ chức lớn đầu tiên hồi năm 2007.