Sự sáng tạo mới nhất của Aston Martin là ấn bản Vanquish S Red Arrows, lấy cảm hứng từ phi đội bay Red Arrows (Mũi tên đỏ) thuộc Không quân Hoàng gia Anh (Royal Air Force).

Sẽ chỉ có 10 chiếc Vanquish S Red Arrows được bộ phận Aston Martin Cambridge sản xuất và mỗi chiếc đều có các thiết kế đặc biệt, nội thất và các yếu tố đồ họa làm hoàn toàn thủ công.

Aston Martin Vanquish S Red Arrows
Aston Martin Vanquish S Red Arrows

>> Xem thêm: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của BMW M4 Performancemeister "hàng độc"

Phiên bản Aston Martin Vanquish S Red Arrows được sơn màu Eclat Red nổi bật, với điểm nhấn màu trắng và màu xanh cho cả bodykit. Màu sơn đỏ nổi bật này khiến chúng ta liên tưởng đến những chiếc máy bay Hawk của phi đội Red Arrows. Chữ “Eclat” còn lại bắt nguồn từ khẩu hiệu của phi đội này, trong tiếng Pháp, nó vốn có nghĩa là “xuất sắc”.

Sẽ chỉ có 10 chiếc Vanquish S Red Arrows được sản xuất
Sẽ chỉ có 10 chiếc Vanquish S Red Arrows được sản xuất

>> Xem thêm:Nissan ra mắt xe Note 2017, giá gần 400 triệu đồng

Ngoài ra, phần mái được làm bằng sợi carbon đi kèm biểu tượng tương tự ở máy bay của phi đội bay Red Arrows. Huy hiệu quốc kỳ Anh trên cánh gió trước và ống xả bằng Titan cũng được trang bị trên xe.

Nội thất sử dụng tông màu xanh lá cây đặc trưng của phi đội bay Red Arrows
Nội thất sử dụng tông màu xanh lá cây đặc trưng của phi đội bay Red Arrows

Bên trong nội thất xe vẫn được lấy ý tưởng liên quan đến phi đội bay Red Arrows. Màu xanh lá cây Pinewood được tìm thấy trên ghế xe, dây an toàn, vô lăng…

Mỗi chiếc Vanquish S Red Arrows sẽ được trang bị những phụ kiện đặc biệt như mũ bảo hiểm, bộ đồ đua xe, áo khoác bomber và bộ hành lý Vanquish S, mô hình máy bay Hawk theo tỷ lệ 1:18. Đặc biệt, ghế sau còn là nơi cất mũ bảo hiểm, được sơn màu đặc trưng của phi đội bay Red Arrows.

Aston Martin tiết lộ, sẽ chỉ có 9 chiếc Vanquish S được bán ra, riêng chiếc xe thứ 10 sẽ được tặng cho Quỹ nhân đạo RAF, tổ chức từ thiện được thành lập để hỗ trợ cựu chiến binh và gia đình họ.