Cyradar - một dự án khởi nghiệp thuộc FPT với giải pháp phần mềm bảo mật Cyradar - cho biết, người dùng skype Việt Nam đang bị tấn công lừa đảo bởi một mã độc với máy chủ đặt ở Mỹ, nhằm để… mua ô tô.

Theo đó, sau khi chiếm đoạt tài khoản của một số người dùng, kẻ xấu sẽ thay đổi ảnh đại diện của nạn nhân thành logo của Skype rồi phát tán thông báo “trúng thưởng” tới nạn nhân tiếp theo trong danh sách bạn bè của nạn nhân đầu tiên.
Thông báo lừa đảo được kẻ xấu gửi đi.
Thông báo lừa đảo được kẻ xấu gửi đi.

Trong đoạn thông báo trúng thưởng gửi đi có kèm một đường link, nếu bấm vào sẽ dẫn tới một website có giao diện giả mạo Skype thực.

Giao diện giả mạo Skype
Giao diện giả mạo Skype

Nếu khai thông tin trên giao diện này, bạn đã bị lấy cắp thông tin và bị chiếm tài khoản Skype.

Điều đáng lo ngại là nếu bạn dùng chung một tài khoản mail cho email, Facebook, bạn sẽ mất cả những tài khoản dùng mạng xã hội này.

Tuy nhiên, hình thức kiếm tiền chủ yếu bằng cách lừa nạp thẻ điện thoại của kẻ xấu thì lại không mới và nếu người dùng nào tỉnh táo thì khó có thể bị mắc lừa.

Mail của kẻ xấu.
Mail của kẻ xấu.

Theo thông tin từ Cyradar, tên miền sukienmangxahoi.com mới được đăng ký từ ngày 19/4/2017. Nó xuất phát từ máy chủ có địa chỉ 143.95.63.79 tại Mỹ. Đây là máy chủ từng được sử dụng trong nhiều chiến dịch lừa đảo trước đây. Và theo thông tin từ mail được kẻ xấu sử dụng để lừa đảo thì mục đích của những kẻ lừa đảo là có tiền để mua ô tô.