Bộ Thương mại Mỹ vừa cấp giấy phép cho Microsoft để tiếp tục mối quan hệ kinh doanh với Huawei. Nhờ đó, Huawei có thể sử dụng hệ điều hành Windows và các phần mềm khác của Microsoft trên laptop và những dòng Matebook mới.

Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: Bloomberg.

Hành động này được được xem là động thái nới lỏng lệnh cấm vận của Chính phủ Mỹ đối với công ty Trung Quốc.

“Khoảng 75 trong số 300 yêu cầu muốn hợp tác trở lại với Huawei mà các công ty Mỹ đệ trình lên Bộ Thương mại Mỹ đã được chấp nhận. Số yêu cầu còn lại chưa được xem xét hoặc bị từ chối. Microsoft nằm trong 75 doanh nghiệp này”, một quan chức Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ chưa công bố danh sách chính thức những công ty tiếp theo sẽ được cấp phép kinh doanh trở lại với Huawei sau Microsoft.

Tháng 5/2019, Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại sau khi cáo buộc công ty thiết bị viễn thông Trung Quốc liên quan đến hoạt động gián điệp. Huawei bị cấm mua các bộ phận và linh kiện của Mỹ để sản xuất sản phẩm mới nếu không có giấy phép đặc biệt. Ngay sau đó, nhiều công ty như Google, Intel, Qualcomm tuyên bố tuân thủ lệnh cấm này.