Một công ty khởi nghiệp vừa công bố một dự án đầy tham vọng là đi vào vận hành những chiếc máy bay chạy bằng điện từ London (Anh) đến Paris (Pháp) trong một thập kỷ tới.

Theo kế hoạch chiếc máy bay này có thể chở được 150 người với hành trình dài dưới 300 dặm (khoảng 480km). Mặc dù ở thời điểm hiện tại, kế hoạch này mới chỉ được tuyên bố nhưng Wright Electric - công ty khởi nghiệp đứng đằng sau dự án rất lạc quan về triển vọng của những chiếc máy bay điện.

Với việc loại bỏ nhiên liệu như xăng dầu, các chuyến bay điện sẽ góp phần quan trọng trong việc cắt giảm khí thải và bảo vệ môi trường (Ảnh: TechCrunch).

Theo Wright Electric, với việc loại bỏ nhiên liệu như xăng dầu, các chuyến bay điện sẽ góp phần quan trọng trong việc cắt giảm khí thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ kết nối hai thủ đô lớn ở châu Âu, Wright Electric không giấu diếm tham vọng phát triển mạnh các loạt máy bay điện cho tất các chặng bay ngắn trong 20 năm tới. Nếu điều này xảy ra, số lượng các chuyến bay điện sẽ chiếm khoảng 30% toàn bộ các chuyến bay trên toàn cầu.

Các chuyến bay điện: Nhiều lợi ích

Trên thông báo chính thức trên website, Wright Electric cho biết những chuyến bay "không khí thải" sẽ góp phần giải quyền vấn đề ô nhiễm môi trường đang làm đau đầu các quốc gia hiện nay.

Bên cạnh đó, không chỉ xanh hơn, giá rẻ hơn, các chuyến bay điện cũng sẽ yên tĩnh hơn đáng kể so với các máy bay thông thường hiện nay.

"Tùy thuộc vào thiết kế, những chiếc máy bay điện ít phát ra tiếng ồn hơn hẳn với các loại máy bay chạy bằng nhiên liệu như hiện nay", ông Jeff Engler, nhà đồng sáng lập Wright Electric cho biết.

Không chỉ xanh hơn, giá rẻ hơn, các chuyến bay điện cũng sẽ yên tĩnh hơn đáng kể so với các máy bay thông thường hiện nay.

Dự kiến pin của những chiếc máy bay điện có thể tháo dời khỏi các máy bay và được sạc hoàn toàn riêng rẽ nên các chuyến bay không cần phải chờ đợi trên đường băng để tiếp nhiên liệu.

"Cách thiết kế máy bay của chúng tôi là có những module pin để sạc nhanh sử dụng không gian của các container trên các chuyến bay thông thường hiện nay. Chúng tôi muốn quá trình sạc này nhanh nhất có thể, từ đó các hãng bay có thể giữ các máy bay trên không trung càng lâu càng tốt, đồng thời tiết kiệm chi phí", ông Jeff Engler cho biết thêm.

Một công ty hàng không của Anh Quốc Easy Jet đã ngay lập tức quan tâm tới dự án này say khi Wright Electric công bố những thông tin đầu tiên về dự án.

"Easy Jet đang thảo luận với Wright Electric nhằm hiện thực hóa công nghệ thú vị này", đại diện của Easy Jet trả lời kênh truyền hình BBC.