Các nhà khoa học tại Đại học Maryland (Mỹ) đã phát triển một loại vải công nghệ cao có thể tự động làm mát hoặc giữ ấm cho cơ thể, tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và mức độ đổ mồ hôi.

Ảnh: Đại học Maryland
Ảnh: Đại học Maryland

Nhóm nghiên cứu tạo ra loại vải này bằng cách sử dụng sợi được làm từ hai vật liệu tổng hợp khác nhau, một loại hấp thụ nước và một loại đẩy nước ra ngoài. Các sợi được phủ bằng ống nano carbon có thể dãn ra hoặc co lại.

Khi trời nóng, nhiệt độ cao kích kích lớp phủ nano hoạt động khiến các sợi xoắn và thắt chặt, cho phép hơi nóng đi qua để làm mát cơ thể. Ngược lại, ở môi trường lạnh, các sợi vải nở rộng, thu hẹp khoảng cách giữa chúng và ngăn nhiệt thoát ra. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science vào tháng 2/2019.

Loại vải mới rất phù hợp để chế tạo quần áo cho vận động viên, người khuyết tật, người già.

“Chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm trước khi loại vải mới được thương mại hóa nhằm phát triển trang phục công nghệ cao. Điều may mắn là các nguyên vật liệu cần thiết đã có sẵn và lớp phủ carbon là thứ có thể dễ dàng được thêm vào trong quá trình nhuộm”, nhóm nghiên cứu cho biết.