Tuy còn nhiều hạn chế về mặt thiết kế, nhưng kính mắt công nghệ cao Autofocal được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong công nghệ điều chỉnh tật khúc xạ

Trong khi những cánh tay hay đôi chân robot giả luôn được cải tiến nhằm mang lại trải nghiệm thực tế nhất có thể, thì các loại kính điều chỉnh khúc xạ (kính thuốc) vẫn dậm chân tại chỗ.

Để khôi phục thị lực tự nhiên cho những người bị lão thị, các chuyên gia nghiên cứu Stanford đã chế tạo ra Autofocal, một cặp kính mắt công nghệ cao có thể theo dõi mắt người và tự động bù đắp thị lực thiếu sót bằng cách điều chỉnh tiêu cự tương tự như ở mắt người. Nhóm nghiên cứu sẽ trình bày công trình của họ tại Vancouver vào tháng 8 tới trong hội nghị SIGGRAPH - một hội nghị về các công nghệ cho thị giác mới nổi.

Mặt hạn chế

Vấn đề ở đây là gì? Kính mắt Autofocal có thiết kế nặng nề và lạc mốt. Công bằng mà nói, thiết bị này chỉ là một mẫu thử nghiệm.


Kính mắt Autofocal trông khá kì cục vì nó mang theo một số lượng ấn tượng các chi tiết thuộc về phần cứng – bộ phận theo dõi mắt, camera cảm biến độ sâu, bộ máy điều chỉnh các thấu kính tự động chỉnh tiêu cự, và năng lực xử lý đủ mạnh để tất cả các thành phần khác nhau này cùng hoạt động. Thách thức chủ yếu đối với Autofocal là liệu người ta có sẵn sàng gánh một khoản chi phí cao hơn (dù chưa được công bố nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn hẳn một cặp kính thuốc thông thường) và thiết kế khá ngô nghê, để cải thiện thị lực của họ.

Mặt tích cực

Loại kính mắt mới này có thể giúp bạn nhìn rõ hơn. Khi nhiếp ảnh gia kiêm lập trình viên David Cardinal tình nguyện tham gia thí nghiệm Autofocal của Stanford và chia sẻ kinh nghiệm của mình trên tạp chí ExtremeTech, anh đã mô tả kĩ lưỡng trải nghiệm của mình và 23 người tham gia khác. Họ nhận thấy thị lực sắc nét hơn và thực hiện tốt hơn các bài kiểm tra về độ tương phản và kiểm tra đọc khi đeo kính mắt Autofocal, so với kính thuốc thông thường.

Sự khác biệt này xuất phát từ khả năng đặc biệt của Autofocal – phát hiện khi nào mắt bạn thay đổi tiêu cự – sau đó thấu kính cũng tự động thay đổi tiêu cự bằng cơ chế giống như mắt sinh học, để mọi người có thể nhìn rõ hơn khi mắt họ thay đổi tiêu cự theo cách tự nhiên. Điều này cũng tương tự như một người cụt chân từ nạng chuyển sang dùng chân giả robot điều khiển bằng suy nghĩ. Nhưng đây là ứng dụng cho đôi mắt của bạn.

Nhóm nghiên cứu Stanford vẫn còn một vài công đoạn kĩ thuật và thử nghiệm cần phải hoàn thiện để cho ra mắt một phiên bản Autofocal mà người viễn thị có thể mua. Nếu thành công, công trình nghiên cứu này sẽ đánh dấu bước đổi mới quan trọng đầu tiên trong công nghệ điều chỉnh khúc xạ mắt trong nhiều thập kỷ.