Mới đây, hãng điện thoại HTC của Đài Loan đã lên tiếng tố cáo Apple ăn cắp ý tưởng thiết kế của chiếc smartphone One M7.

Hôm 20/10 vừa qua, HTC đã trình làng chiếc One A9. Điểm nổi bật nhất của chiếc smartphone mà hãng điện thoại Đài Loan (Trung Quốc) vừa trình làng là bề ngoài của nó rất giống với chiếc iPhone 6, 6s của Apple từ mặt kính được vát cong 2,5D, dải loa ở cạnh đáy, camera lồi cho tới các góc được bo tròn.

Sau khi ra mắt chiếc điện thoại thông minh One A9, HTC đã nhận được khá nhiều lời khen. Theo các chuyên gia công nghệ, đây là một “nước cờ” thông minh của HTC, bởi sản phẩm mới của họ thu hút được sự chú ý từ rất nhiều người trên toàn thế giới mà không tốn tiền quảng cáo.

HTC One A9 (phải) khá giống với iPhone 6.

Mặt khác, HTC One A9 cũng được xem là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai thích sử dụng iPhone 6 hoặc 6s nhưng lại không thích hệ điều hành iOS.

Bên cạnh đó, HTC cũng bị dư luận “ném đá” vì họ cho rằng, thành viên mới nhất trong gia đình “HTC One” đã ăn cắp ý tưởng thiết kế của Apple.

HTC One M7 và iPhone 6.

Tuy nhiên, trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ China Times, chủ tịch HTC Bắc Á - ông Jack Tong đã lên tiếng tố cáo Apple ăn cắp ý tưởng thiết kế của HTC. Cụ thể, Jack Tong cho rằng, “Táo khuyết” đã học theo cách thiết kế của chiếc One M7 (ra mắt vào tháng 2/2013) khi để dải nhựa thu sóng ở phía trên và dưới của phần nắp lưng của iPhone 6 và 6s.

Theo ông Jack Tong, One A9 chỉ là sự cải tiến về ngôn ngữ thiết kế dựa trên “đàn anh” One M7, chứ HTC không “đạo” ý tưởng thiết kế của Apple.