Theo báo cáo tài chính mới nhất, hãng điện thoại HTC của Đài Loan (Trung Quốc) đã thua lỗ số tiền 138 triệu USD trong quý III của năm tài khóa 2015.

Trong năm 2015, HTC luôn gặp khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh. Và quý III vừa qua cũng không phải là ngoại lệ. Cụ thể, thao báo cáo tài chính mới nhất, hãng điện thoại Đài Loan đã thua lỗ 138 triệu USD trong 3 tháng (đầu tháng 7 đến hết tháng 9).
Doanh thu của HTC trong quý III vừa qua chỉ đạt mức 650 triệu USD. Ở quý III năm ngoái, HTC đã đạt doanh thu 1,29 tỷ USD. Sau khi trừ các khoản chi phí, họ thu lời số tiền 18,5 triệu USD.
HTC đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính.
Trong quý III vừa qua, tình hình tài chính của HTC chỉ có 1 điểm đáng lạc quan, đó là giá trị cổ phiếu của họ đã tăng lên 65,8 USD/cổ phiếu. Đáng chú ý, vào ngày 24/8, giá trị cổ phiếu của HTC đã giảm xuống mức 40,35 USD/cổ phiếu. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.
Do gặp khó khăn về tài chính nên HTC đã buộc phải cắt giảm nhân viên và chuyển dịch cơ cấu để giảm bớt ngân sách mà họ phải chi ra.
Một trong những nguyên nhân khiến HTC làm ăn thua lỗ là do các mẫu smartphone của họ không còn duy trì được sức hút đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới.