Các nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm HRL, California (Mỹ) đã thành công khi “tải” thẳng dữ liệu vào bộ não người mô phỏng, cho phép nó học lái máy bay cấp tốc.

Một cảnh trong phim The Matrix, nhân vật Neo (Keanu Reeves) nhận thông tin trực tiếp vào não. Ảnh: Huffington Post
Một cảnh trong phim The Matrix, nhân vật Neo (Keanu Reeves) nhận thông tin trực tiếp vào não.
Ảnh: Huffington Post

Đầu tiên, các nhà khoa học nghiên cứu tín hiệu điện tâm đồ từ não phi công. Sau đó, họ “tải” dữ liệu lên bộ não mô phỏng của những người chưa từng có khái niệm về việc lái máy bay. Quá trình này được hoàn thiện với sự giúp đỡ của mũ điện cực nhúng để kích thích những khu vực đặc biệt trong não.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ The Express, Giáo sư Matthew Phillips - trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết, đây là lần đầu tiên một kỹ thuật dạng này được áp dụng để tải dữ liệu lên não người. Lý giải việc nhóm nghiên cứu chọn khả năng lái máy bay để tải dữ liệu, Giáo sư Matthew Phillips cho biết, việc lái máy bay yêu cầu tổng hòa hai khả năng: Nhận thức và lái moto.

Thử nghiệm của Giáo sư Matthew Phillips và các cộng sự đã cho kết quả khá mỹ mãn khi bộ não nhân tạo có thể trải qua bài kiểm tra lái máy bay thử nghiệm với mức điểm cao hơn so với nhóm dùng giả dược là 30%.

“Khi bạn học hỏi một điều gì mới mẻ, não của bạn sẽ thay đổi. Các kết nối sẽ được thiết lập và trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình có tên gọi là neuro-plasticity (neuroplasticity - một khả năng của não nhằm tái liên kết cho phù hợp với các yêu cầu mới - PV).