Theo kế hoạch, Bảo tàng Khoa học Robot (Robot Science Museum) này sẽ chính thức mở cửa từ năm 2022. Tuy nhiên, màn trình diễn đầu tiên của các robot thực tế sẽ diễn ra trước đó hai năm bởi nhiệm vụ xây dựng công trình sẽ do một nhóm robot đảm nhận.


Bảo tàng khoa học robot sắp được xây dựng ở Seoul. Ảnh: Melike Altinisik Architects.

Bảo tàng khoa học robot sắp được xây dựng ở Seoul. Ảnh: Melike Altinisik Architects.

Công ty tư vấn kiến trúc Melike Altinisik Architects (MAA) có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo giành được gói thầu thiết kế Bảo tàng Khoa học Robot như một nhánh mở rộng của Bảo tàng Thủ đô Seoul (Seoul Metropolitan Museum), trong đó robot sẽ đảm trách các khâu như thiết kế, chế tạo và xây dựng cơ bản.

Tạp chí World Architecture cung cấp thêm một số chi tiết cụ thể, rằng các hệ thống robot sẽ thực hiện công đoạn đúc và lắp ráp những thanh đòn ngang (dầm) của tòa nhà làm từ kim loại, bên cạnh in 3D các kết cấu cảnh quan bằng bê tông.

Nếu như quyết định giao nhiệm vụ xây dựng bảo tàng cho robot thực sự là một ý tưởng thú vị, thì việc lựa chọn phương án của MAA lại được xem là vì mục tiêu tài chính, nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Trong thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc thử nghiệm robot xây tường (drywall), lát gạch nền và làm nhà bằng công nghệ in 3D cho con người, vì thế nếu để chúng xây bảo tàng cho chính mình thì xem ra cũng là một ý tưởng hợp logic.