Các nhà quản lý sẽ xem xét cẩn trọng và trách nhiệm đề xuất của hãng General Motor, về việc thử nghiệm một xe hơi tự động không có vô lăng, bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao cho biết hôm chủ nhật.


“Hiện nay đã đến một giai đoạn với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, nên đề xuất này là một thực tế”, Chao nói bên lề cuộc triển lãm Detroit Auto. “Nên chúng tôi sẽ xem xét kiến nghị này một cách thận trọng và trách nhiệm”.

Hôm thứ sáu GM trình làng chiếc Cruise AV, một xe hơi tự hành không vô lăng hoặc pê đan, và cho hay hãng đã đề xuất lên tổng cục An toàn giao thông xa lộ nhà nước, miễn cho họ một số tiêu chuẩn liên bang không phù hợp với một chiếc xe tự hành. Ban giám đốc GM cho biết, họ có kế hoạch đưa ra một đội xe taxi tự hành quy mô lớn vào năm 2019, một khung thời gian mà một số nhà phân tích cho là quá tham vọng. GM phát đi các hình ảnh chiếc Cruise AV với một kính chắn gió lớn và không có vô lăng.