Theo hãng tin AFP, trong quý I vừa qua, Ferrari đã bán được tổng cộng 1.182 chiếc xe trên toàn thế giới. Đây chính là cột mốc kỷ lục trong lịch sử hãng xe Italia.

Với việc xuất xưởng được 1.182 chiếc xe trong 3 tháng đầu năm nay, Ferrari đã thiết lập nên cột mốc bán hàng mới trong một quý, kể từ khi hãng được thành lập hồi năm 1939. Con số này tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, Ferrari đạt mức lợi nhuận 78 triệu euro, tăng 19% so với quý I năm 2015. Nhờ đó, hãng xe có trụ sở tại Maranello (Italia) đã cắt giảm được 15 triệu euro tiền nợ, xuống còn 782 triệu euro.

488 GTB là một trong những dòng xe hút khách nhất của Ferrari trong 3 tháng đầu năm nay.

Được biết, nguyên nhân giúp Ferrari tăng doanh số bán hàng là nhờ 2 dòng xe được trang bị động cơ V8 gồm 488 GTB và 488 Spider. Điều đó giúp các dòng xe V8 của hãng tăng 21% doanh số. Trong khi đó, lượng đơn hàng đối với những siêu xe sở hữu động cơ V12 đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Ferrari đã tiêu thụ được 950 chiếc tại thị trường Châu Âu, Trung Đông và châu Phi, tăng 24% so với con số 765 chiếc ở 3 tháng đầu năm 2015. Riêng thị trường Trung Quốc, hãng xe Italia bán dược 156 chiếc, cao hơn 16% so với mức 134 chiếc ở quý I năm 2015.

Các thị trường khác như Nhật Bản, Australia, Singapore, Indonesia và Hàn Quốc cũng tiêu thụ được 253 chiếc, tăng 14%. Tại Mỹ, số xe Ferrari được bán ra trong quý I vừa qua chỉ đạt 523 chiếc, cao hơn 2%.