Facebook vừa ra mắt một hệ thống đặc biệt có thể giúp người khiếm thị "nhìn" được ảnh trên mạng xã hội này.

Facebook, người khiếm thị

Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà các máy chủ của Facebook có thể giải mã và mô tả hình ảnh tải lên trang mạng xã hội.

Thế giới Internet đang thay đổi rất nhanh. Trung bình mỗi ngày có tới 1,8 tỉ bức ảnh được đẩy lên các mạng xã hội như Twitter, Instagram và Facebook. Với một người bình thường, họ chẳng khó khăn gì để xem những bức ảnh đó, nhưng với người khiếm thị thì đó lại là trở ngại lớn.

Thường những người khiếm thị vẫn có thể sử dụng phần mềm đặc biệt tên là "screenreader" để đọc nội dung trên màn hình máy tính. Phần mềm này sẽ chuyển đổi nội dung màn hình thành ngôn ngữ nói hoặc chữ nổi. Tuy nhiên, chúng chỉ đọc được chữ chứ không thể "đọc" được ảnh.

Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mà giờ đây các máy chủ của Facebook có thể giải mã và mô tả hình ảnh tải lên trang mạng xã hội, rồi cung cấp dạng thức giúp phần mềm screenreader có thể "đọc" được ảnh.

Facebook nói rằng họ đã "huấn luyện" phần mềm nhận biết khoảng 80 vật thể và hoạt động quen thuộc. Ngoài ra, hãng cũng bổ sung mô tả dạng chữ thay thế cho mỗi bức ảnh. Càng quét được nhiều ảnh thì phần mềm nhận dạng này càng "thông minh" hơn.

Một số vật thể mà công nghệ mới của Facebook có thể dạng nhận bao gồm:

Phương tiện vận chuyển – xe hơi, tàu thuyền, máy bay, xe đạp, tàu hỏa, đường xá, xe mô-tô, xe buýt.

Môi trường – ngoài trời, núi, cây cối, tuyết, bầu trời, đại dương, nước, bờ biển, sóng biển, mặt trời, thảm cỏ.

Thể thao – tennis, bơi lội, sân vận động, bóng rổ, bóng chuyền, golf.

Thức ăn – kem, sushi, pizza, món tráng miệng, coffee.

Ngoại hình – trẻ con, kính đeo mắt, râu, mỉm cười, trang sức, giày dép, chụp ảnh "tự sướng".