Tập đoàn SpaceX của Musk vừa tuyên bố sẽ tiếp tục phóng thử nghiệm Falcon 9 vào ngày 8/4 tới, mang theo tàu chở hàng tiếp tế không người lái Dragon lên Trạm vũ trụ quốc tế. Nó sẽ trở lại Trái đất bằng việc hạ cánh trên một sà lan ở Đại Tây Dương.

 Falcon 9 - tên lửa được tỷ phú Elon Musk kỳ vọng sẽ đưa con người lên sao Hỏa.  Ảnh: Digitaltrends
Falcon 9 - tên lửa được tỷ phú Elon Musk kỳ vọng sẽ đưa con người lên sao Hỏa. Ảnh: Digitaltrends

Tuy đang dồn sức vào dự án xe điện, tỷ phú Elon Musk vẫn không quên dự án đưa người lên sao Hỏa. Trong kế hoạch này, tên lửa có thể tái sử dụng Falcon 9 là yếu tố mấu chốt. Đây chính là tên lửa mà Musk tin tưởng sẽ mang con người đến sao Hỏa rồi trở lại Trái đất an toàn.

Tập đoàn SpaceX của Musk vừa tuyên bố sẽ tiếp tục phóng thử nghiệm Falcon 9 vào ngày 8/4 tới từ căn cứ không quân Cape Canaveral (Mỹ), mang theo tàu chở hàng tiếp tế không người lái Dragon lên Trạm vũ trụ quốc tế. Nó sẽ trở lại Trái đất bằng việc hạ cánh trên một sà lan ở Đại Tây Dương.

Đây là chuyến bay chở hàng đầu tiên của Falcon 9 sau sự cố phóng thất bại ngày 28/6/2015, khi con tàu mang theo 2 tấn hàng mà tên lửa này chuyên chở đã nổ tung chỉ sau 3 phút. Sau đó, Falcon 9 đã được phóng thử nghiệm thêm 3 lần, trong đó có 2 lần thất bại khi hạ cánh trên biển, chỉ một lần hạ cánh thành công nhưng là trên đất liền.

Elon Musk - Chủ tịch Tập đoàn SpaceX - đầy lạc quan khi tin tưởng rằng, con người sẽ sớm định cư, thậm chí là xây dựng một thành phố lớn trên sao Hỏa. Tuy nhiên, ông lại tỏ ra bi quan về tương lai của loài người trên Trái đất.

Elon Musk cho rằng, bất kỳ một cuộc chiến tranh hạt nhân nào trong tương lai cũng sẽ gây hậu quả khủng khiếp mà con người chưa bao giờ chứng kiến. Nó cũng có thể làm tổn hại lớn đến công nghệ vũ trụ và kéo lùi loài người hàng thập kỷ.

“Tôi không cho rằng chúng ta có thể làm giảm khả năng xảy ra Thế chiến thứ ba. Khai phá sao Hỏa đồng nghĩa với việc duy trì sự sống trên Trái đất” - Musk nói.