Ngay sau vụ xả súng đẫm máu tại Paris (Pháp) vào đêm 13/11/2015, Facebook đã kích hoạt tính năng “Safety Check” cho người dùng có thể kết nối với bạn bè và người thân, kiểm tra xem tình trạng an toàn của họ ra sao.


Thực tế, công cụ “Safety Check” đã được Facebook tung ra từ năm 2014 và đến nay đã sử dụng đến 5 lần. Nhưng đây là lần đầu tiên tính năng này được sử dụng trong một tình huống không phải do thảm họa thiên nhiên gây ra.

Dùng "Safety Check” kiểm tra an toàn của bạn bè sau vụ khủng bố tại Paris.

“Chúng tôi rất sốc và buồn sau vụ khủng bố diễn ra ở Paris. Lúc này liên lạc là yếu tố vô cùng quan trọng cho cả người ở đó và cho bạn bè, gia đình đang lo lắng chờ tin tức về họ. Người dùng có thể bật Facebook để kiểm tra xem những người thân của mình và cập nhật thông tin an toàn về họ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra Safety Check và kích hoạt nó ngay hôm nay để phục vụ người dân ở Paris”-Facebook cho biết trong một thông báo hôm 13/11/2015.

Để thực hiện công cụ này, người dùng chỉ cần đánh “Safety Check” lên thanh công cụ tìm kiếm thuộc tài khoản Facebook hoặc vào trang https://www.facebook.com/safetycheck/. Sau đó, Facebook sẽ liệt kê ra danh sách những bạn bè đang ở trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng bố ở Paris và người dùng có thể tự đánh dấu vào nút “Safe” (Tôi an toàn) để thông báo chính tình trạng của mình.