Để đáp ứng nhu cầu sử dụng phần cứng rất lớn, "gã khổng lồ" công nghệ Facebook quyết định một phòng thí nghiệm chuyên dụng bên trong tổng hành dinh của công ty. Nơi này được gọi là khu vực 404 và đến cả cha đẻ Facebook Mark Zuckerberg cũng không được cấp quyền bước vào.

CEO Facebook Mark Zuckerberg có thể có nhiều chức trách và quyền hạn, nhưng anh không được cấp quyền sử dụng phòng thí nghiệm phần cứng rộng 2.043 m2 mang tên Khu vực 404 mới được thành lập. Chỉ có 10 nhân viên của Facebook được quyền ra vào "đặc khu" này vì lý do an toàn, theo Business Insider.

Tuần này, Facebook đã cho một nhóm nhà báo lần đầu tiên có cơ hội đi tham quan phòng thí nghiệm phần cứng của hãng.

Thay vì dựa vào các nhà thầu bên ngoài và các nhà máy xa xôi để đảm bảo việc cung cấp các công cụ cần thiết cho mình, với Khu vực 404, Facebook hiện có khả năng chế tạo, thử nghiệm các thiết bị và linh kiện mà họ cần. Trong ảnh là camera Facebook Surround 360, dùng để quay video 360 độ phân giải cao cho các thiết bị VR.

Trong ngày ra mắt Khu vực 404 (3/8), cha đẻ Facebook Mark Zuckerberg hào hứng tuyên bố: "Hôm nay, chúng tôi mở phòng thí nghiệm phần cứng lớn nhất và hiện đại nhất trong lịch sử Facebook. Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi sẽ tạo ra mọi thứ, từ kính thực tế ảo Oculus, cho tới máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời".

Phòng thí nghiệm được đặt tên là Khu vực 404 theo mã lỗi "Không tìm thấy". Việc đặt tên như vậy được lý giải rằng, các kỹ sư Facebook không ngừng cần tạo ra nguyên mẫu các thiết bị phần cứng mới, nhưng các nguồn tài nguyên cần thiết đáng tiếc lại "không thể tìm thấy" ở công ty.

Với diện tích 2.043 m2, Khu vực 404 tạo ra một không gian cộng tác đủ lớn để các kỹ sư phần cứng của toàn công ty có thể cùng bắt tay giải quyết các vấn đề chung. "Chúng tôi luôn có phòng thí nghiệm cho mỗi nhóm, nhưng phòng thí nghiệm mới này sẽ là một trung tâm lớn nơi các kỹ sư có thể làm việc cùng nhau để thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tới kết nối thế giới", theo Mark Zuckerberg.

Khu vực 404 chứa đầy các cỗ máy to lớn, đắt tiền và nguy hiểm. Trong ảnh là máy quét CT về cơ bản tích hợp một loạt các X-quang để giúp các kỹ sư Facebook quan sát bên trong của bất cứ vật gì.

Một máy cắt kim loại bên trong phòng thí nghiệm Khu vực 404 của Facebook.

Máy mài 5 cạnh, có trọng lượng khoảng 27 tấn,
có thể tạo ra các mô hình với độ chính xác cực cao.

Do bên trong Khu vực 404 vô cùng nguy hiểm nên mọi người buộc phải đeo kính bảo hộ để đảm bảo an toàn.

Những đường kẻ màu vàng dưới sàn nhà là Các băng màu vàng được sử dụng để đánh dấu khoảng cách an toàn để đứng quan sát nếu bạn không đang sử dụng một máy nào đó.

Hình ảnh chiếc máy cắt thủy lực khổng lồ bên trong phòng thí nghiệm. Chiếc máy này sử dùng áp lực của nước trộn với các tạp chất kim loại để cắt xuyên qua các vật liệu khác nhau. Theo đó, nước được bắn ra với áp suất 60.000 PSI, nó có thể cắt xuyên hầu như mọi thứ, từ đá cuội cho đến thủy tinh.

Khu vực 404 được phân thành khu kỹ thuật điện và các khu chế tạo mô hình. Tất cả sẽ giúp Facebook cắt giảm thời gian từ khâu biến ý tưởng về thiết bị thành một nguyên mẫu hoạt động được tới quá trình sản xuất đại trà chúng.

Tại Khu vực 404, với các công cụ cơ bản như máy mài, máy khoan, cưa... các kỹ sư Facebook có thể chế tạo các bản thử nghiệm sơ khai phần cứng..

Tuy nhiên, Khu vực 404 không được thiết kế làm mọi công việc. Ở đây không có các công cụ hàn và phòng thí nghiệm cũng sẽ không gia công các bảng mạch. Khi các thiết bị đã sẵn sàng cho việc sản xuất quy mô lớn, các nguyên mẫu đã được thiết kế và thử nghiệm ở Khu vực 404 sẽ được chuyển tới những nơi khác để sao chép.