Hôm 13/3, trong một sự kiện trước đám đông tại Đại học Stanford, đồng sáng lập Whatsapp Brian Acton đã khuyên các sinh viên nên xóa hẳn tài khoản Facebook – BuzzFeed News đưa tin.

Trong bài phát biểu của mình, Acton đã chỉ trích mô hình tìm kiếm lợi nhuận mà các đại gia công nghệ như Facebook hay Google đang theo đuổi, cùng với đó là xu hướng kiểm duyệt nội dung trên nền tảng của các hãng này mà ông cho là rất kém hiệu quả.

Acton đã rời khỏi Whatsapp vì bất đồng với chính sách sử dụng nền tảng này để tối ưu hóa hoạt động quảng cáo của Facebook. Ảnh: CNBC.

Acton đã rời khỏi Whatsapp vì bất đồng với chính sách sử dụng nền tảng này để tối ưu hóa doanh thu quảng cáo của Facebook. Ảnh: CNBC.

“Thật lòng mà nói, các mạng xã hội này, dù mang tiếng là mở nhưng đã bị định hướng quá sâu, đang phải rất vật lộn để phân biệt đâu là lời nói kích động, đâu là không … hay Google thì khó khăn trong việc nhận diện website nào là tốt và cái nào thì có hại”, ông nhấn mạnh. “Nhưng chính chúng ta đã cho họ quyền lực ấy khi tải về và đăng ký sử dụng sản phẩm của họ. Đó chính là điều tồi tệ! Liệu đã đến lúc chúng ta nên xóa bỏ tài khoản Facebook? Đúng thế!?”

Những lời trên của Acton chỉ đến sau tuyên bố của Mark Zuckerberg (vào hôm 6/3) một vài ngày, rằng Facebook sẽ được chuyển dịch sang một nền tảng mới, chú trọng hơn đến những đòi hỏi về quyền riêng tư. Đáng chú ý, chính Acton đã bán Whatsapp cho Facebook vào tháng 10/2014 với giá 19 tỷ USD và rời bỏ công ty 3 năm sau đó bởi bất đồng với quyết định đặt quảng cáo trên Whatsapp của Mark.

Hồi đầu tháng 3/2019, trang web nghiên cứu thị trường Marketplace đưa ra báo cáo: tính đến hết năm 2018, hàng triệu người dùng đã bỏ Facebook. Và như vậy, họ sẽ cần tìm cách khác để duy trì liên lạc, như trong một chiến dịch vận động xóa Facebook và Instagram lớn trong tuần qua, ba triệu người dùng đã thử trải nghiệm Telegram – một ứng dụng nhắn tin có cơ chế mã hóa mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Action công khai khuyến khích mọi người xóa bỏ tài khoản Facebook. Hồi tháng 3/2018, ông đã đăng đoạn tweet “it is time. #deletefacebook”, chỉ vài ngày sau khi Kênh truyền hình Channel 4 của Anh Quốc đăng tin về vụ tố giá của Christoper Wylie, đưa vụ scandal Cambridge Analytica ra ánh sáng.

Action đã chỉ trích động cơ và sự thất bại của Facebook trong nhiệm vụ đảm bảo quyền riêng tư với dữ liệu của người dùng và muốn sớm có lối thoát. “Chính động cơ tối đa hóa lợi nhuận - đặc trưng của chủ nghĩa tư bản – nhằm đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư phố Wall, là thứ đã dẫn tới sự bành trướng và xâm phạm quyền riêng tư, bên cạnh rất nhiều hệ quả tiêu cực mà chúng ta chắc chắn không bao giờ có thể hài lòng”, ông nói.

“Tôi mong muốn một hàng rào an toàn sẽ sớm được dựng lên để kiểm soát nó. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy có bất cứ tín hiệu tích cực nào, và nó khiến tôi cảm thấy lo sợ”, Action bi quan.

Nguồn: