Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu của HTC trong năm 2015 chỉ đạt mức 2,51 tỷ USD, giảm 35,24% so với năm 2014.


Với việc không thể tung ra thị trường sản phẩm nào mang tính đột phá, doanh thu của HTC trong năm 2015 luôn rơi vào tình cảnh ảm đạm. Trong vòng 7 tháng cuối năm, tháng 11 chính là quãng thời gian công ty này đạt mức thu nhập cao nhất 314,32 triệu USD.

One A9 không thể giúp HTC cải thiện tình hình tài chính.

Theo báo cáo tài chính vừa được HTC công bố, doanh thu của hãng điện thoại Đài Loan (Trung Quốc) trong năm tài chính vừa qua chỉ đạt mức 2,51 tỷ USD, giảm 35,24% so với năm 2014.

Nếu tính riêng trong trong tháng 12 vừa qua, HTC chỉ thu được 134,4 triệu USD, giảm 36,6% so với tháng 11 và giảm 57,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây chính là tháng mà mẫu smartphone One A9 của họ được bán rộng rãi ra thị trường quốc tế. Điều đó cho thấy, model này đã không được người tiêu dùng hưởng ứng.

Mới đây, HTC đã ra mắt kính thức tế ảo Vive VR. Sau khi trình làng, nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều tín đồ công nghệ trên toàn thế giới. Dự kiến, thiết bị này sẽ được bán ra vào tháng Hai tới. Giám đốc điều hành Cher Wang hy vọng rằng, Vive VR sẽ tạo ra sự đột phá giúp HTC tăng doanh thu trong quãng thời gian tới.