Ứng dụng Nghệ thuật và Văn hoá của Google đã được cập nhật, cho phép bạn chụp một bức hình selfie và sẽ tìm thấy một bức ảnh giống bạn từ hơn 70.000 chân dung trong các gallery mỹ thuật trên khắp thế giới.


Bạn chưa bao giờ trở thành một người say mê nghệ thuật. Nhưng Google có một cách rất thú vị thu hút được sự chú ý của bạn: ứng dụng Nghệ thuật và Văn hoá của Google đã được cập nhật, cho phép bạn chụp một bức hình selfie và sẽ tìm thấy một bức ảnh giống bạn từ hơn 70.000 chân dung trong các gallery mỹ thuật trên khắp thế giới.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tìm những nét giống nhau ở các đặc điểm trên khuôn mặt, như mắt và nét mặt, kích cỡ của mũi và miệng. Có khi bức tranh chân dung đó không có ngay ở chính nơi bạn đang ở. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem đây là kết quả mà bạn sẽ giựt mình về tác giả bài báo giới thiệu ứng dụng của Google trên alphr.com. Quay trở lại một thời gian xa hơn, vào năm 1578, tác giả bài báo Vicky có đến 40% giống Anne Fernely, vợ của ngài Thomas Gresham.

Hãy so sánh thử xem thủ lĩnh đảng Lao động Anh Ed Miliband giống ai? Giống Andrea Previtali, hoạ sĩ phục hưng người Ý (1480 – 1528) đến 47%. David Cameron, cựu thủ tướng Anh, lại giống Ernest Casimir I, công tước Nassau-Dietz (1573 – 1632) đến 55%. Donald Trump, Tổng thống Mỹ lại giống bà van Emilia Spoor-van (1877 – 1928) của dòng họ Cornelis Spoor đến 60%.

Bạn muốn có app này hãy vào thẳng trong App Store hoặc Google Play để download Google Arts and Culture app.