Chuyên trang công nghệ Nokia Power User vừa hé lộ danh sách các thị trường đầu tiên mà Nokia sẽ bán điện thoại trong đợt “tái xuất” lần này. Đáng chú ý, trong đó có cả Việt Nam.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Nokia đã chính thức “tái xuất” trên thị trường di động bằng việc tung ra chiếc Nokia 6 hồi đầu tháng Giêng vừa qua. Thế nhưng, hãng điện thoại Phần Lan mới chỉ phân phối model này tại thị trường Trung Quốc.

Dự kiến, tại triển lãm công nghệ MWC diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha vào ngày 27/2 tới, Nokia sẽ chính thức giới thiệu phiên bản quốc tế của Nokia 6. Bên cạnh đó, họ còn trình làng thêm 3 model khác gồm Nokia 3, Nokia 5 và Nokia 3310.

Nokia 6.

Thậm chí, còn có những tin đồn về việc Nokia sẽ giới thiệu 2 smartphone cao cấp gồm Nokia P1Nokia 8 tại MWC sắp tới. Nhiều khả năng, sau khi ra mắt, loạt sản phẩm này sẽ chính thức được lên kệ vào tháng Ba tới.

Mới đây, chuyên trang công nghệ Nokia Power User đã hé lộ danh sách những thị trường đầu tiên mà Nokia sẽ phân phối loạt sản phẩm ở đợt “tái xuất” lần này.

Cụ thể, những thị trường đầu tiên được mua điện thoại Nokia lần này gồm Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Philippines, Ba Lan, Nam Phi, Phần Lan, Việt Nam và Ukraina.

Hiện tại, giá bán cũng như cấu hình của những điện thoại kể trên (trừ Nokia 6 đã ra mắt) vẫn chưa được Nokia hé lộ.