Rheinmetall Defense, nhà thầu công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Munich (Đức) mới đây đã thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí laser với đầy đủ các chức năng thực thụ.

Tạp chí Army Recognition (chuyên về quân sự) cho biết, một tháp pháo laser do Rheinmetall triển khai đã có thể nhắm bắn chính xác và hoàn toàn loại bỏ những chiếc drone (máy bay không người lái) lẫn đạn súng cối ở cự ly gần trong một cuộc thử nghiệm hồi tháng 12/2018 ở Zürich (Thụy Sĩ). Mặc dù cần phải được kiểm chứng, song nếu thông tin trên là thật, thì đó thực sự sẽ là một viễn cảnh đáng sợ của chiến tranh tương lai.

Tháp pháo laser mà hãng Rheinmetall vừa thử nghiệm thành công ở Thụy Sĩ. Ảnh: Rheinmetall.

Tháp pháo laser mà hãng RheinmetallDefense vừa thử nghiệm thành công tạiZürich (Thụy Sĩ). Ảnh: Rheinmetall Defense.

Chưa hết, hệ thống laser của Rheinmetall cũng được kỳ vọng sẽ có khả năng tùy biến cao để có thể triển khai ở cả trên mặt đất, trên không lẫn trên biển cho phù hợp với nhiều loại hình giao tranh. Đặc biệt, nó còn được thiết kế để bổ trợ cho hệ thống phòng không NBS MANTIS mà quân đội Đức đang triển khai để bảo vệ các tiền đồn tại Afghanistan.

Lĩnh vực vũ khí laser đang chứng kiến những bước tiến đáng kể, ngày càng vượt khỏi địa hạt của các nghiên cứu thời thượng trong phòng thí nghiệm liên quan đến công nghệ quân sự – thứ thường đòi hỏi phải được kiểm chứng trên chiến trận, mặc dù laser hiện vẫn chỉ đang bị giới hạn ở những tháp pháo lớn chứ chưa phải các khẩu súng bắn ra chùm tia mà chúng ta vẫn thấy trên phim ảnh.

Mỹ từng nhiều lần công khai thử nghiệm các hệ thống vũ khí laser được trang bị trên những phương tiện hàng không và hàng hải. Ảnh: US Navy.

Mỹ từng nhiều lần công khai thử nghiệm các hệ thống vũ khí laser được trang bị trên những phương tiện hàng không và hàng hải. Ảnh: US Navy.

Như vậy, bên cạnh Mỹ và Nga vốn đã sở hữu một vài hệ thống vũ khí laser, vụ thử nghiệm thành công vừa rồi của Rheinmetall Defense có lẽ sẽ khiến Đức cùng nhiều cường quốc châu Âu khác phải sớm liên hệ với nhà thầu này.