Nhiều độc giả muốn biết về cơ chế hoạt động của thiết bị chữa cháy sử dụng công nghệ bùng nổ thủy khí hóa hơi sương – được Khoa học và Phát triển giới thiệu trong số 49.

Tác giả của công nghệ này - ông Phan Đình Phương, Tổng Giám đốc Công ty An Sinh Xanh, Đà Nẵng - chia sẻ cụ thể hơn về sáng chế của mình.

Theo ông Phan Đình Phương, điểm đặc biệt của công nghệ này là không cần bơm, không cần điện, không máy nén khí, máy nổ, không cần nổ máy nhưng có thể tiết kiệm nước hàng chục lần, chỉ cần 3 giây để dập tắt đám cháy có diện tích 6-10m2, không làm ướt không gian được chữa cháy. Bí mật của nó nằm trong “súng” hóa hơi dạng vòi – bộ phận quan trọng nhất của thiết bị chữa cháy AFFA 1500.

Súng D50 trong hệ thống thiết bị chữa cháy AFFA 1500 có thể phun hơi nước thẳng, rộng 3-4m, xa 40-50m.

Quy trình dập lửa của AFFA 1500 được ông Phương mô tả như sau: Nước được pha loãng với 0,3% chất tạo bọt AS-B và chất khí chữa cháy (CO2 hoặc N2) từ trong bình đi qua vòi hóa hơi sẽ lập tức “bùng nổ” thành sương, nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ, đồng thời làm loãng ôxy để giảm phản ứng cháy. Chất tạo bọt AS-B và khí CO2, N2 tạo thành lớp màng che kín bề mặt để làm giảm khả năng cháy, dập tắt ngọn lửa.

Theo ông Phương, cường độ hóa hơi mãnh liệt của thiết bị khiến một lít nước lập tức biến thành 1.500 lít hơi, bao phủ đám cháy. Ở thể khí, nước được phun xa gấp 4-5 lần so với dạng lỏng.

“Với cách chữa cháy thông thường, người ta phun nước từ trên cao xuống, AFFA 1500 lại phun xuống đất. Các chất gây cháy bốc lên nếu gặp ôxy sẽ bốc cháy. Nếu ta dập luôn từ gốc, chúng sẽ không có cơ hội gặp ôxy nên lửa tắt nhanh chóng” - ông Phương nói và cho biết AFFA 1500 có thể xử lý đám cháy xăng dầu mà không cần dùng bọt.

Thiết bị này có thể lắp đặt ở bất cứ đâu, từ đường hầm tới ôtô, thậm chí biến thành balô đeo sau lưng. Một balô chứa 15 lít nước đã có thể tạo 30.000 lít hơi sương, đủ chữa đám cháy trên diện tích từ 7-13m2.

Hiện ông Phương và cộng sự đã cho ra mắt nhiều sản phẩm chữa cháy có nhiều kích cỡ khác nhau như máy chữa cháy, xe đẩy chữa cháy và cứu ngạt, balô chữa cháy. Trong trường hợp chữa cháy tầng hầm chung cư, gara ôtô, người sử dụng chỉ cần phun hơi nước xuống mà không phải tiếp cận vùng cháy, tránh nguy cơ gặp nguy hiểm do khói độc và nổ.

Mỗi chiếc xe cứu hỏa mà công ty ông Phương đang sử dụng chứa khoảng 4m3 nước. Tuy nhiên, đơn vị sử dụng có thể thay thế loại xe có dung tích bình chứa nước lớn hơn theo nhu cầu, chỉ cần lắp súng hóa hơi là có thể sử dụng.