Với giá bán lên tới 4,5 triệu USD, Lamborghini Veneno chính là siêu xe đắt nhất thế giới ở thời điểm này. Siêu xe này được trang bị động cơ V12 với dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 750 mã lực.

Lamborghini Veneno phiên bản coupe được giới thiệu tại triển lãm Geneva Motor Show 2013 nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của hãng xe Italia. Được biết, Lamborghini chỉ sản xuất tổng cộng 4 chiếc Veneno. Một chiếc được hãng dùng để trưng bày, 3 chiếc còn lại dành cho khách hàng.

Đến năm 2014, hãng xe có trụ sở tại Bologna (Italia) tiếp tục ra mắt phiên bản Veneno Roadster (mui trần) với tổng cộng 9 chiếc được xuất xưởng. Cả hai phiên bản này đều có giá lên tới 4,5 triệu USD.

Lamborghini Veneno được thiết kế dựa trên khuôn mẫu của chiếc Aventador. Vì vậy, ngoại hình của nó khá giống với “đàn anh” của mình. Từ khung gầm, ngoại thất cho tới nội thất của Veneno có rất nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon. Nhờ đó, trọng lượng của nó chỉ ở mức 1,450 kg, nhẹ hơn 125 kg so với Aventador.

Là mẫu xe thể thao nên Veneno được Lamborghini thiết kế với tính khí động học cao. Các hốc hút gió, những đường nét trên thân xe và đặc biệt là cánh gió kích thước lớn giúp giảm tối đa tình trạng lắc và không ổn định khi xe chạy với tốc độ cao.

Veneno được trang bị động cơ V12 dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 750 mã lực. Lamborghini Veneno sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với hệ thống treo ISR tùy chỉnh. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 2,9 giây. Vận tốc tối đa của “quái thú” này đạt mức 356 km/h.

Phiên bản coupe:






















Phiên bản mui trần: