Một nhà khoa học người Anh tuyên bố đã phát minh loại chai nước dùng một lần, không chứa nhựa có thể phân hủy hoàn toàn chỉ trong ba tuần.

James Longcroft, nhà khoa học tốt nghiệp Đại học Durham (Anh), chế tạo thành công một loại chai nước đặc biệt mang tên Choose Water có khả năng thay thế chai nhựa, giúp bảo vệ các đại dương trên thế giới tránh khỏi rác thải nhựa.

Loại chai nước mới có thể phân hủy hoàn toàn trong 3 tuần. Ảnh: PA.
Loại chai nước mới có thể phân hủy hoàn toàn trong 3 tuần. Ảnh: PA.

Lớp lót bên ngoài của chai được làm từ giấy tái chế do các doanh nghiệp tặng. Trong khi đó, lớp lót bên trong không thấm nước làm bằng vật liệu composite do Longcroft tự phát triển.

Tất cả các thành phần của chai có thể phân hủy hoàn toàn trong vòng 3 tuần khi bị vứt trong bãi rác hoặc nằm trong nước. Trong khi đó, chai nhựa thông thường phải mất hàng trăm năm để phân hủy. Ngoài ra, sinh vật biển cũng có thể ăn chai nước mà không bị ảnh hưởng. Phần nắp thép trên chai sẽ bị gỉ và phân hủy hoàn toàn trong khoảng 1 năm, Longcroft cho biết.

Trong thời gian đang chờ đợi được cấp bằng sáng chế, Longcroft bắt đầu huy động vốn từ cộng đồng để tiếp tục mở rộng quy mô nghiên cứu và phát triển loại chai mới vào hôm 30/4.

Longcroft đặt mục tiêu gây quỹ khoảng 34.000 USD và đến nay anh đã gọi được 11.000 USD.

Longcroft hy vọng loại chai nước mới sẽ xuất hiện trong các cửa hàng trên thị trường vào cuối năm 2018. Chúng sẽ được bán với giá khoảng 1,2 USD/chai.