Nhiều người do không biết nên đã nhầm lẫn mã vùng điện thoại cố định mới với đầu số lừa đảo. Dưới đây là cách phân biệt mã vùng mới với đầu số lừa đảo.

Cách phân biệt dễ dàng giữa mã vùng mới và đầu số lừa đảo đó như sau: Nếu số điện thoại bàn trong nước gọi đến thì sẽ hiển thị mã vùng bắt đầu bằng số 0, còn đầu số nước ngoài gọi đến sẽ hiển thị dấu + đầu tiên.

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động).

Trong thời gian qua, các cuộc gọi bị xem là lừa đảo ăn cắp cước viễn thông chủ yếu bắt nguồn từ châu Phi với những đầu số như 231, 252… Hiện toàn bộ tỉnh thành trên cả nước đã chuyển sang mã vùng điện thoại cố định mới.

Theo đó, từ ngày 17/6, tỉnh Lai Châu có mã vùng mới là 231, Bình Thuận là 252. Điều này đã khiến nhiều người dùng di động không khỏi băn khoăn.