Đích thân Giám đốc điều hành (CEO) - ông John Chen vừa khẳng định rằng, BlackBerry sẽ xem xét khả năng ngừng sản xuất điện thoại vào năm 2016 nếu mảng kinh doanh này không mang lại lợi nhuận.

Trước đây, BlackBerry từng là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Nhưng trong vài năm qua, các dòng sản phẩm của “Dâu Đen” đã hoàn toàn lép vế do với những chiếc điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android hay iOS. Hiện tại, các dòng smartphone của họ chiếm chưa tới 1% thị trường toàn cầu.
Mặc dù được đánh giá cao hơn khả năng bảo mật, song những smartphone do BlackBerry không thể sánh với những hãng điện thoại khác như Apple, Samsung, LG, HTC, Sony… về kiểu dáng, mẫu mã.
BlackBerry sẽ ngừng sản xuất điện thoại vào năm 2016?
Bên cạnh đó, hệ điều hành BlackBerry OS không có nhiều ứng dụng giống như Android hay iOS. Ngoài ra, những mẫu điện thoại của BlackBerry thường nằm ở phân khúc cao cấp khiến đại bộ phận người dùng trên toàn thế giới khó có cơ hội được tiếp cận.
Mới đây, Giám đốc điều hành BlackBerry - ông John Chen đã khẳng định rằng, nếu không mang lại lợi nhuận trong năm 2016, công ty của ông sẽ xem xét khả năng ngừng sản xuất điện thoại để đầu tư cho các mảng khác.
John Chen nói: “Mục tiêu của BlackBerry trong năm 2016 là phải thu được lợi nhuận trong mảng kinh doanh điện thoại. Nếu không, chúng tôi sẽ phải xem xét lại khả năng dừng sản xuất dòng sản phẩm này. Nhiệm vụ của tôi là phải giúp công ty duy trì được sự tăng trưởng về tài chính”.
Theo tính toán của BlackBerry, nếu muốn thu được lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại, họ phải bán được ít nhất 5 triệu chiếc mỗi năm.
Sắp tới, BlackBerry sẽ cho ra mắt chiếc smatphone BlackBerry Priv (Venice). Đây là sản phẩm đầu tiên của họ chạy hệ điều hành Android. Chiếc điện thoại này được thiết kế dạng nắp trượt, vừa có màn hình cảm ứng, vừa có bàn phím QWERTY vật lý.
Hãng điện thoại Canada hy vọng rằng, mẫu smartphone này sẽ giúp họ giành lại thị phần từ tay của các đối thủ như Apple, Samsung, LG, Sony, HTC…