Từ tháng 9/2018, Cheil Worldwide – công ty con của Samsung – đã phát động một chiến dịch quảng bá Firevase: chiếc bình hoa được thiết kế để dập lửa khi chúng ta ném nó như một trái lựu đạn.

Tính đến nay, khoảng 100.000 Firevase đã được Chiel xuất xưởng và do Samsung Fire & Marine Insurance (Công ty Bảo hiểm hàng hải và hỏa hoạn Samsung) phân phối khắp Hàn Quốc. Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi này đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch, hướng tới mục tiêu an toàn cháy nổ khi có kế hoạch chế tạo thêm 200.000 bình hoa đa năng nữa. Đây thực sự là một ví dụ thuyết phục, mặc dù có đôi chút kỳ lạ, cho thấy chỉ cần một chút tinh tế là đã có thể cứu sống rất nhiều sinh mạng.


Video giới thiệu Firevase. Nguồn: Samsung Fire Talk.

Thoạt nhìn, Firevase không khác gì những bình hoa thông thường, nhưng bên trong nó thực ra lại có tới hai khoang. Khoang bên trong thực hiện chức năng của một bình hoa tiêu chuẩn – đó là nơi người dùng cắm hoa và đổ nước vào. Tuy nhiên, khoang bên ngoài lại chứa đầy kali cacbonat (K2CO3) – một hợp chất hóa học có khả năng ức chế oxy. Ý tưởng chủ đạo ở đây là, một người gặp hỏa hạn có thể nhanh chóng cầm và ném Firevase vào lửa, khi bị vỡ, nó sẽ giải phóng ra một lượng K2CO3 đủ để giúp dập tắt ngọn lửa một cách hiệu quả.

Tất nhiên, một bình chữa cháy tiêu chuẩn cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng theo một nghiên cứu do Samsung Fire & Marine Insurance thực hiện, có đến 58% hộ gia đình ở Hàn Quốc không hề trang bị những công cụ như vậy trong năm 2017. “Thậm chí ngay cả khi đã sở hữu thì họ cũng không coi sóc chúng cẩn thận”, Dezeen trích lời công ty bảo hiểm. “Chúng thường được cất ở những nơi khó tìm ra hoặc bị lãng quên hoàn toàn.”

Với Firevase, nhờ vật liệu dập lửa được cuốn bên trong một lọ hoa mang tính thẩm mĩ, các gia chủ có lẽ sẽ không phiền khi bày chúng ở chỗ công khai để tiện đem ra sử dụng khi gặp sự cố. Sau cùng, trong lúc Samsung và Chiel đang theo đuổi sứ mệnh giữ an toàn cho người Hàn Quốc thì viễn cảnh lọ hoa thông minh Firevase trở nên phổ biến khắp thế giới cũng là rất hứa hẹn.

Nguồn: