Apple vừa bị các nhà chức trách Nga phát hiện đã cố ý “làm giá” để nâng giá bán iPhone tại Nga trong nhiều năm qua. Điều này là vi phạm pháp luật tại Nga và Apple có thể bị phạt nặng.

Cơ quan chống Độc quyền Liên bang Nga vừa cho biết đã phát hiện ra chi nhánh Apple tại Nga đã cố ý can thiệp vào giá bán iPhone tại các doanh nghiệp đang kinh doanh Apple tại Nga. Theo đó nếu một nhà bán lẻ muốn giảm giá một chiếc iPhone bán ra, Apple sẽ lập tức email đến những cửa hàng này và yêu cầu họ phải tăng giá bán, nếu không sẽ cắt hợp đồng và không cho phép tiếp tục phân phối sản phẩm của Apple.

Nhà chức trách Nga cho biết Apple đã thao túng giá bán iPhone tại Nga trong nhiều năm qua, kể từ phiên bản iPhone 5 ra mắt vào năm 2012 cho đến nay. Tuy nhiên theo truyền thông Nga cho biết không có dấu hiệu cho thấy Apple thực hiện điều tương tự với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus mới nhất.

Apple gặp rắc rối tại thị trường Nga vì can thiệp vào giá bán của nhiều mẫu iPhone tại thị trường này.

Theo thông tin từ tờ báo Financial Times, Apple sẽ có 3 tháng để kháng cáo lại cáo buộc do Cơ quan chống Độc quyền Nga đưa ra. Nếu không kháng cáo hoặc kháng cáo bất thành, Apple có thể sẽ bị phạt lên đến 15% doanh thu tại thị trường Nga.

Hiện Apple chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc từ phía chính phủ Nga, tuy nhiên nhà điều tra chống độc quyền của Nga thì cho biết Apple đã hợp tác với cuộc điều tra. Cơ quan này cũng cho biết Apple đã thiết lập những quy định mới để tuân theo luật chống độc quyền tại Nga và tránh những trường hợp tương tự trong tương lai.

Đây là lần thứ 2 cơ quan chức năng tại Nga nhắm vào các công ty phát triển smartphone hàng đầu thế giới. Năm ngoái chính phủ Nga cũng đã phải Google và cấm công ty này đặt công cụ tìm kiếm của mình trên màn hình các thiết bị di động của hãng, điều này nhằm ngăn chặn việc Google độc quyền công cụ tìm kiếm trên các sản phẩm mà hãng bán ra tại Nga và tạo điều kiện cho các công cụ tìm kiếm khác cạnh tranh.