Theo nguồn tin từ trang GeekWire, Apple vừa hoàn tất việc mua lại dự án khởi nghiệp Turi với giá 200 triệu USD. Đây là startup chuyên về máy học và trí tuệ nhân tạo.

Hôm qua (5/8), Apple đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin về việc họ đã mua lại dự án khởi nghiệp Turi. Để hoàn tất công cuộc thâu tóm này, “Táo khuyết” đã phải đầu tư số tiền 200 triệu USD.

Người phát ngôn của Apple chia sẻ trên trang GeekWire: “Apple vừa mua công ty công nghệ nhỏ hơn. Chúng tôi thường không có thói quen thảo luận về mục đích hay kế hoạch của mình”.

Apple vừa mua lại Turi với giá 200 triệu USD.

Turi là startup chuyên về máy học và trí tuệ nhân tạo. Công ty này được thành lập tại trường Đại học Carnegie Mellon, bang Pennsylvania (phía Đông nước Mỹ) vào năm 2009. Tuy nhiên, sau đó, giáo sư Carlos Guestrin - nhà sáng lập và cũng là Giám đốc điều hành Turi đã quyết định chuyểnvăn phòng của công ty về thành phố Seattle, bang Washington.

Công việc chính của Turi là nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể. Các sản phẩm của công ty này cho phép những nhà phát triển xây dựng ứng dụng với máy tính học tập và khả năng trí tuệ nhân tạo tự học.

Tuy Apple không hé lộ mục đích của việc mua lại Turi nhưng theo nhận định của các chuyên gia, hãng phần mềm có trụ sở tại Cupertino, bang California muốn tận dụng lĩnh vực trí thông minh nhân tạo mà Turin nghiên cứu và phát triển vào việc mở rộng tiện ích trên trợ lý ảo Siri.

Hồi năm 2014, Apple cũng mua lại Union Bay Networks, một startup về mạng đám mây tàng hình.