"Nước chảy chỗ trũng", câu nói này đang đúng hơn bao giờ hết với Apple, khi Táo khuyết nhận được món quá lên tới 3 tỷ USD từ đối thủ cạnh tranh Google.

Mới đây công ty chứng khoán Bernstein tiết lộ trong năm 2017, Google sẽ phải trả Apple số tiền lên đến 3 tỷ USD để tiếp tục là công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị iPhone cũng như iPad của Táo khuyết.

Nếu thông tin của Bernstein là chính xác Apple thực sự đã "vớ bẫm", nếu biết rằng Google chỉ phải trả cho Táo khuyết 1 tỷ USD trong năm 2014 với lý do tương tự.

Năm 2017, Goolge sẽ phải trả Apple số tiền lên đến 3 tỷ USD để tiếp tục là công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị iPhone cũng như iPad của Táo khuyết.
Năm 2017, Goolge sẽ phải trả Apple số tiền lên đến 3 tỷ USD để tiếp tục là công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị iPhone cũng như iPad của Táo khuyết.

Nhà phân tích A.M. Sacconaghi Jr. cho biết hoàn toàn hiểu được số tiền khổng lồ 3 tỷ USD mà Goolge trả cho Apple. Bởi nếu không Táo khuyết có thể sẽ khiến Goolge biến mất khỏi hệ sinh thái của mình. Và nếu điều này trở thành hiện thực, thì đây sẽ là thảm họa với Goolge. Theo thống kê mới nhất, 50% doanh thu tìm kiếm di động của Google đến từ các thiết bị chạy trên hệ điều hành iOS.

Hiện tại trên trình duyệt Safari, người dùng hoàn toàn có thể thay đổi công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên gần như rất ít người thực hiện điều này.

Trên thị trường chứng khoán, Apple có giá trị hơn 825 tỷ USD.
Trên thị trường chứng khoán, Apple có giá trị hơn 825 tỷ USD.

Google đã trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone của Apple kể từ ngày đầu tiên thiết bị này ra mắt. Các ứng dụng khác của Google như YouTube và Google Maps được mặc định trên iPhone và iPad cho đến phiên bản iOS 6 ra mắt.

2 ứng dụng này cũng được phát hành miễn phí trên App Store nhưng hiện tại Apple Maps đã thay thế Google Maps để trở thành bản đồ mặc định trên iPhone và iPad.