Mặc dù trí tuệ nhân tạo đang ngày càng chứng minh được tính hữu dụng của nó, nhưng nhiều chuyên gia khoa học và công nghệ đã đồng loạt lên tiếng về những mối hiểm họa mà nó có thể mang lại.

Robot AILA đang chuẩn bị ấn nút mà nó nhận diện được trong triển lãm tại Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Đức, ngày 5/3/2015. Ảnh: INT
Robot AILA đang chuẩn bị ấn nút mà nó nhận diện được trong triển lãm tại Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tại Đức, ngày 5/3/2015. Ảnh: INT

Theo ông Thomas G. Dietterich - Giám đốc của Hiệp hội Vì sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, có 3 mối nguy chính mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra cho tương lai loài người: Sự ổn định về lập trình trong các phần mềm trí tuệ nhân tạo, khả năng hiểu sai ý người hướng dẫn và trí tuệ nhân tạo bị tấn công.

Một nghiên cứu mới được Tổ chức Nguy cơ toàn cầu tiến hành - có tên “Những nguy cơ thảm họa với toàn cầu” - cũng đề cập tới khả năng trí tuệ nhân tạo sẽ xóa sổ loài người.

Ông Sebastian Farquhar - Giám đốc dự án Các ưu tiên mang tính toàn cầu - cho rằng: “Khi trí tuệ nhân tạo phát triển với mục tiêu khác xa so với giá trị của loài người, những hậu quả xấu có thể xảy ra”. Ông này cũng nhấn mạnh khả năng các robot nổi loạn giết người và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học có thể dẫn tới thảm hoạ diệt vong của loài người.

Nhà tương lai học đồng thời là nhà vật lý lý thuyết Michio Kaku phát biểu: “Tôi cho rằng ý tưởng về robot hủy diệt khá có cơ sở thực tế, khi Internet có thể tự nhận biết và cho rằng con người đang cản đường nó”.

Nhiều nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cho rằng các thuật toán ưu việt được áp dụng cho trí tuệ nhân tạo không thể tự nghĩ được. Trí tuệ nhân tạo trên thực tế chỉ hành động theo chương trình được viết sẵn dành cho mình. Do đó theo họ, con người hoàn toàn có thể điều khiển và kiểm soát sự phát triển của trí tuệ nhân tạo một cách an toàn.