Chiều ngày 25/01, tại Hà Nội, Cục Năng lượng Nguyên tử (VAEA) và Viện Năng lượng hạt nhân quốc tế Pháp (I2EN) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa Hai Bên về đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.


Tham dự lễ ký kết về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo VAEA, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Năng lượng; về phía Pháp có đại diện Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Viện Năng lượng hạt nhân quốc tế Pháp (I2EN), Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Pháp (AREVA) và Mitsubishi Heavy Industries (MHI) của Nhật ATMEA.

Theo đó, Hai Bên sẽ cụ thể hóa hoạt động hợp tác giữa I2EN và các đối tác của I2EN và VAEA hoặc bất cứ các tổ chức liên quan ở Việt Nam do VAEA đề xuất, các điều khoản và các điều kiện hợp tá. Ví dụ các điều khoản về sở hữu trí tuệ, điều kiện tiếp nhận của các nhà khoa học và người đào tạo, các điều khoản về tài chính, trách nhiệm pháp lý, luật điều chỉnh và các điều khoản giải quyết các tranh chấp tiềm năng.

Đại diện Việt Nam và Pháp tham dự lễ ký kết

Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ MOU này sẽ được Hai bên thống nhất thông qua các thỏa thuận cụ thể. I2EN cùng với các đối tác của I2EN sẽ hỗ trợ các cán bộ đủ điều kiện của VAEA và cán bộ của các cơ quan do VAEA đề xuất trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân, cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân về các chủ đề như an toàn hạt nhân, bảo vệ bức xạ, quản lý tri thức hạt nhân, thông tin công chúng, hệ thống quản lý tích hợp, quản lý dự án hạt nhân...

I2EN sẽ tạo điều kiện cho cán bộ Việt Nam tiếp cận với các chương trình học thuật, đào tạo và thực hành ở Pháp; Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng chương trình, giáo trình và tài liệu về các chủ đề liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. I2EN tạo điều kiện cho các cán bộ Việt Nam sang thực tập tại các công ty đối tác của I2EN ở Pháp; tăng cường trao đổi cán bộ bao gồm đào tạo ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, sau tiến sỹ; tổ chức trao đổi các nhà nghiên cứu và chuyên gia nhằm mục tiêu đào tạo; tổ chức các chương trình “đào tạo cho người giảng dạy” ở Pháp hoặc ở Việt Nam...

Hai bên sẽ thành lập Tổ Công tác chung để phối hợp và triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ MOU này.

Được biết, hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đã ký kết ngày 12/11/2009 tại Hà Nội.

Về phía Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử hòa bình. Đây là văn bản quan trọng cho phát triển năng lượng nguyên tử về ứng dụng bức xạ đồng vị phóng xạ phát triển điện hạt nhân xây dựng tiềm lực KH&CN hạt nhân. Trong những năm qua chính phủ Pháp cũng như các tổ chức năng lượng nguyên tử của Pháp đã hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và đào tạo cán bộ. Đây là hợp tác có tính truyền thống.

Trong thời gian tới thực hiện quyết định của Quốc hội Việt Nam, chủ trương phát triển dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Việt Nam rất cần các hỗ trợ về tư vấn chuyên gia cho quản lý cũng như KH&CN hạt nhân.