Thông qua hội thảo và triển lãm quốc tế Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017, Việt Nam sẽ có thêm nhiều thông tin để ứng xử và đối phó với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0).

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phạm Đại Dương đã nói về ý nghĩa cũng như kỳ vọng của ban tổ chức hội thảo và triển lãm quốc tế về Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017 tại buổi họp báo sáng 23/8.

Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cho biết, đây là sự kiện được tổ chức có quy mô lớn lần đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia chỉ đạo của lãnh đạo 7 bộ, ngành và 2 cơ quan trung ương.

Thứ trưởng Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi họp báo sáng 23/8
Thứ trưởng Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi họp báo sáng 23/8

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua hội thảo, triển lãm, các cơ quan tham mưu của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội thảo luận về định hướng, giải pháp thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp thông minh tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang có ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Đây cũng là cơ hội cho đại biểu các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, doanh nghiệp và người dân được tham quan thực tiễn các công nghệ thông minh tại các gian hàng triển lãm của các đối tác uy tín từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Isarel, Hàn Quốc...

"Thông qua hội thảo, triển lãm, chúng tôi mong muốn tạo lập kênh kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu tiềm năng, môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực phát triển công nghiệp thông minh ứng dụng cho nhiều ngành, địa phương tại Việt Nam" - ông Tuấn nói.

Thứ trưởng Phạm Đại Dương cũng cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến đi trước về việc bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0.

"Sau hội thảo này, ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả một cách toàn diện và báo cáo Đảng, Chính phủ để Việt Nam có đường hướng chính sách chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương không bỏ lỡ cơ hội của cuộc cách mạng 4.0" - Thứ trưởng Phạm Đại Dương nói và cho biết đây cũng là dịp để Việt Nam biết mình đang ở đâu, cần ứng xử như thế nào để tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng 4.0 cũng như biết rõ những thách thức để đối phó.

Theo ban Tổ chức, hội thảo và triển lãm quốc tế “Phát triển công nghiệp thông minh - Smart Industry World 2017” sẽ được tổ chức trong 2 ngày 4-5/12/2017 tại khách sạn JW Marriot, Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ có 4 hội thảo quốc tế với quy mô lớn: "Định hình và phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai"; "Đổi mới các ngành sản xuất với các công nghệ đột phá: Xu hướng và giải pháp"; "Thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ trong kỷ nguyên số"; "Chiến lược xây dựng đô thị thông minh".

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm quốc tế về công nghệ thông minh, quy tụ trên 50 gian hàng đến từ các đơn vị công nghệ, công nghiệp, sản xuất hàng đầu thế giới.

Dự kiến sẽ có trên 1.500 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo địa phương và tổng giám đốc, giám đốc CNTT và đại biểu trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông, y tế, viễn thông, tài chính - ngân hàng...; các doanh nghiệp VN; các hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu...