Tại khóa họp thứ 60 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc - Trưởng đoàn Việt Nam - đã có bài phát biểu quốc gia về những thành tựu trong lĩnh vực hạt nhân của Việt Nam đã đạt được kể từ khóa họp trước.

Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại khóa họp thứ 60 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Trong bài phát biểu tại khóa họp thứ 60 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Thứ trưởng Phạm Công Tạc đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của IAEA trong việc thực hiện sứ mệnh của mình dựa trên 3 trụ cột là KH&CN, an toàn và an ninh, thanh sát hạt nhân.

Thứ trưởng cũng nêu những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực hạt nhân kể từ khóa họp trước và tiếp tục khẳng định: Việt Nam cam kết ứng dụng năng lượng nguyên tử một cách an toàn, an ninh, vì mục đích hòa bình, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã ký gia hạn bản ghi nhớ hợp tác với Viện Bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân Pháp trong lĩnh vực bảo vệ bức xạ và an toàn hạt nhân.