Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, hội nghị Ủy ban KH&CN ASEAN lần thứ 71 và hội nghị Bộ trưởng KH&CN ASEAN không chính thức lần thứ chín vừa diễn ra tại Campuchia đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.


Các nhà lãnh đạo đã tích cực thảo luận nhằm triển khai hiệu quả chương trình hành động KH&CN và đổi mới ASEAN giai đoạn 2016-2025 (APASTI). Các bên nhất trí thông qua kế hoạch hành động APASTI - văn kiện quan trọng với các hoạt động, biện pháp, lộ trình triển khai cụ thể nhằm hiện thực hoá các mục tiêu giai đoạn 2016-2025.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh dẫn đầu.