Trong số các vụ bị xử lý, cơ quan chức năng đã khởi tố 381 vụ với 553 bị can, xét xử 55 vụ, trong đó có 12 vụ án hình sự.

Đây là kết quả được nêu tại báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn 2 (2012-2015) (gọi tắt là chương trình 168) do Bộ KH&CN chủ trì tổ chức sáng 28/4.


Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh cho biết: Chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền SHTT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ở phạm vi quốc gia, chương trình đã tạo được sự liên kết giữa các bộ/ngành có thẩm quyền thực thi quyền SHTT. Đặc biệt, hoạt động hợp tác pháp lý và trao đổi thông tin thường xuyên giữa các bộ/ngành đã tạo nên dấu ấn rõ rệt.

Theo thống kê của Bộ KH&CN, từ năm 2012-2015, Bộ đã kiểm tra, tiếp nhận gần 26 nghìn vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT, sản xuất buôn bán hàng giả. Lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính hơn 25 nghìn vụ, trong đó, cảnh cáo 68 vụ, phạt tiền hơn 23 nghìn vụ, thu và nộp ngân sách gần 97 tỷ đồng, khởi tố 381 vụ.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết với sự tham gia của 9 bộ/ngành là thành viên của Chương trình 168.

SHTT là lĩnh vực khó, việc tiếp cận vấn đề cần nhiều thời gian. Cùng với sự phát triển của các công nghệ, kỹ thuật, thì các hành vi xâm phạm bản quyền SHTT ngày càng được thể hiện ở nhiều mức độ tinh vi khác nhau nên rất khó để phát hiện, đánh giá triệt để.

Chương trình 168 được thực hiện giai đoạn 1 từ 2006-2010 và tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi quyền SHTT trong giai đoạn 2012-2015 với sự tham gia của Bộ KH&CN, Bộ VH, TT & DL, Bộ NN&PTNN, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Thông tin & Truyền thông, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Sự phối hợp của các bộ ngành trong chương trình 168 là rất đáng ghi nhận và cần được phát huy trong thời gian tới nhằm khẳng định sự nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết quốc tế về SHTT khi gia nhập WTO và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi Hiệp định TTP có hiệu lực.