Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thời gian tới, chắc chắn lượng đơn được gửi đến Cục SHTT sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn, trong khi số cán bộ quản lý, thẩm định lại không thể tăng theo nên cần đổi mới cách làm cũng như xây dựng quy trình xử lý đơn khoa học, ứng dụng CNTT…


Thời gian tới, chắc chắn lượng đơn được gửi đến Cục SHTT sẽ tăng với tốc độ nhanh hơn, trong khi số cán bộ quản lý, thẩm định lại không thể tăng theo. Vì vậy, cần đổi mới cách làm cũng như xây dựng quy trình xử lý đơn khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin…

Trước tình trạng tồn đọng đơn hiện nay, Cục SHTT cần xây dựng cơ sở dữ liệu tốt hơn, sắp xếp khoa học hơn. Muốn xử lý đơn tốt, tốn ít thời gian thì phải có cơ sở dữ liệu thật tốt. Đặc biệt, phải học hỏi kinh nghiệm của thế giới, tra cứu, công nhận kết quả của các nước để giảm thời gian xử lý hồ sơ. Cần sáng tạo từ công việc nhỏ nhất và giải quyết thông thoáng, minh bạch thì chắc chắn việc xử lý đơn sẽ được thúc đẩy tốt hơn - Phó Thủ tướng nói.