Theo PGS-TS Nguyễn Phúc Dương, hiện quỹ Nafosted ngoài việc hỗ trợ các cá nhân và tổ chức chủ trì đăng ký đề tài một cách tự do cũng đang xem xét ưu tiên cho nhóm nghiên cứu mạnh.

PGS-TS Nguyễn Phúc Dương - Phó viện trưởng Viện ITIMS.

Theo tôi, việc các nhóm nghiên cứu mạnh hình thành phòng thí nghiệm riêng đang trở thành một xu hướng và Nhà nước, Bộ KH&CN nên hỗ trợ tích cực để các nhóm tiếp tục phát triển và hoàn thành kế hoạch nghiên cứu của mình.

Việc phải dừng lại do điều kiện thiếu thốn sẽ khiến sản phẩm và năng lực khoa học của họ giảm đi rất nhanh. Viện ITIMS đang xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh nên cũng dựa trên quan điểm này để hỗ trợ họ.

Các nhóm nghiên cứu mạnh đi vào hướng nghiên cứu sâu, nếu họ đã làm tốt thì cần ưu tiên hỗ trợ họ tồn tại để tiếp tục. Trong khoa học, bất kể nhóm nghiên cứu nào cũng muốn mạnh lên, khi đã đạt được điều đó thì mọi người nhìn vào thấy đây là điểm sáng và cộng đồng khoa học nhìn nhận đó là một nhóm nghiên cứu mạnh.

Hiện Quỹ Nafosted - ngoài việc hỗ trợ các cá nhân và tổ chức chủ trì đăng ký đề tài một cách tự do - cũng đang xem xét ưu tiên cho nhóm nghiên cứu mạnh. Như ở ITIMS có một số thiết bị rất cũ, nhưng chúng tôi đã phải tận dụng để dựng nên các thế hệ nghiên cứu hiện nay. Chính nhóm của bọn tôi đều phải tự mua sắm trang thiết bị. Đây là bài toán rất lớn, nếu giải quyết được bài toán đó thì khoa học sẽ phát triển hơn.