Sứ mệnh của tôi hiện tại là thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tăng gấp đôi tỉ lệ khởi nghiệp thành công vào năm 2035 và tăng sự bình đẳng thịnh vượng trên toàn cầu”, Axel Schultze, người sáng lập và chủ tịch Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Thế giới (World Innovation Forum).

Axel Schultze, vị tỷ phú có tiếng người Thụy Sĩ
Axel Schultze, vị tỷ phú có tiếng người Thụy Sĩ

Từ 10% lên 20%

“Được rồi, giờ tôi sẽ chia sẻ một vài điều trong 4 năm điều hành chương trình tăng tốc nhé.” Axel Schultze, vị tỷ phú có tiếng người Thụy Sĩ, mở đầu buổi nói chuyện với nụ cười hiền lành, thân thiện. Ông hiện đang vận hành một tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp toàn cầu mang tên Society3 Global Innovation Group, đồng thời cũng là người sáng lập và chủ tịch Diễn đàn Đổi mới Thế giới World Innovation Forum.

Trước khi xắn tay áo lên đi làm hỗ trợ khởi nghiệp, Axel đã tự xây dựng và thoái vốn khỏi 4 công ty trị giá hàng tỷ USD. Sau khi nghỉ hưu 1 năm, ông quyết định quay lại “giang hồ” giúp đỡ các startup. Ông bảo: “Nghĩ tới cảnh nghỉ hưu suốt 40 năm thiệt chả hứng thú gì. Có một điều mà tôi học được ở Silicon Valley trong khoảng thời gian làm việc ở đó, là văn hoá sẻ chia, hỗ trợ người khác. Vậy là tôi bắt đầu nhận cố vấn cho các dự án khởi nghiệp rồi xây dựng chương trình tăng tốc. Với sứ mệnh là cố gắng hết sức, bằng mọi cách để nâng tỷ lệ khởi nghiệp thành công từ 10% lên 20%. Và lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ muốn thực hiện hoá mục tiêu này...”

Phải mất đến 3 năm kể từ khi Axel bắt đầu nghiên cứu về các mô hình tăng tốc rồi tìm ra được hướng đi cho mình. Hiện tại, vườn ươm của ông đang áp dụng theo 2 mô hình: trả phí tham gia và trả bằng vốn sở hữu. Đối với bản thân mình, Axel không bao giờ muốn startup cho đi phần vốn sở hữu của công ty cho chương trình tăng tốc. Bởi lẽ, đó là một khoảng không hề nhỏ đối với mọi startup, kể cả lúc mới bắt đầu hay lúc công ty có giá trị lớn sau này. Lý do duy nhất khiến một startup cho đi phần vốn sở hữu của mình là khi họ tin chắc rằng với sự hỗ trợ từ vườn ươm sẽ giúp họ đạt được mục tiêu kế tiếp.

Society3 (hay còn có tên gọi khác San Francisco Accelerator) đã được xướng tên trong danh sách top100 chương trình tăng tốc toàn cầu có ảnh hưởng nhất vào năm 2015, thu hút thêm nhiều các dự án khởi nghiệp ở khắp nơi trên thế giới đến với vườn ươm của Axel. Mục tiêu của Axel không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, phát triển startup mà còn giúp dự án đó lớn mạnh trên đất nước của họ. “Nếu nhiều doanh nghiệp phát triển, thì sẽ có nhiều việc làm hơn cho người dân ở nước họ và cũng sẽ thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp từ bên ngoài đến làm ăn và đầu tư. Từ đó mà mỗi quốc gia trở nên thịnh vượng, lớn mạnh hơn.” - Axel hào hứng chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ, cố vấn cho các dự án trong chương trình, Axel còn đều đặn trả lời các câu hỏi liên quan đến khởi nghiệp, kinh doanh trên trang block cá nhân, và cả trên trang hỏi đáp Quora. Ông cười: “Tôi luôn cảm thấy hào hứng khi làm được điều gì đó cho người khác, đặc biệt là khi tôi biết rằng mình đã truyền cảm hứng cho ai đó làm điều họ yêu thích và đạt được thành công.”

Đưa Silicon Valley tới mọi nơi trên thế giới

Chắc cũng không ai còn lạ với Silicon Valley, trung tâm đổi mới sáng tạo nổi tiếng toàn thế giới ở Mỹ và là nơi sinh ra những ông trùm công nghệ như Google, Microsoft, Apple,... thu hút hàng trăm doanh nhân khởi nghiệp đổ về. Ngay cả vườn ươm tăng tốc của Axel cũng được ra đời tại đây. Không thể phủ nhận những lợi thế mà một doanh nghiệp ở thung lũng Silicon có được, kết nối với những người giỏi, tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất và đặc biệt quan trọng là tiếp nhận được tư tưởng và văn hoá khởi nghiệp ở đây.

“Nhưng chẳng thể nào mà tất cả mọi người làm khởi nghiệp có thể đến Silicon Valley cả! Nên tôi đã nghĩ sẽ gắng sức mang Silicon Valley đến mọi nơi trên thế giới” - Axel chia sẻ.
Rồi ông làm thiệt. Axel cùng những doanh nhân khác tổ chức 1 hội thảo hoàn toàn online và hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người, tên gọi World Innovation Forum - Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Thế giới. Nơi mọi người trên thế giới có thể gặp nhau, chia sẻ và bàn luận về thành công cũng như thất bại của họ, cũng như về những ý tưởng đổi mới sáng tạo và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp.

“Ý tưởng ban đầu của tôi là đưa mọi người đến với nhau. Tất nhiên không thể nào cùng một lúc mà gặp hàng triệu người, chúng tôi chỉ gặp đại diện của mỗi quốc gia đến chia sẻ những điều họ trải nghiệm trên chính nước mình, và mỗi năm chúng tôi sẽ đến mỗi quốc gia để trò chuyện với mọi người. Đó là cách mà tôi nghĩ sẽ kết nối mọi người trên thế giới lại với nhau.”

Ngày 8/3/2018, tọa đàm “Diễn đàn Đổi mới sáng tạo thế giới (World Innovations Forum - WIF) với Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam” sẽ diễn ra tại BKHUP Coworking Space, tầng 3, 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhằm hỗ trợ sự phát triển của Hệ sinh thái ĐMST & khởi nghiệp Việt Nam, WIF phối hợp cùng BK Holdings tổ chức buổi tọa đàm với nội dung:

-WIF và cơ hội hợp tác với Việt Nam (WIF)

-Giới thiệu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam (Bộ KH&CN)

-Trao đổi, thảo luận với các khách mời

Sự kiện có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có vai trò, ảnh hưởng trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam.